Mesut Ozil công khai bến đỗ mơ ước khi rời Arsenal

Mesut Ozil đang trên đường rời Arsenal.
Mesut Ozil đang trên đường rời Arsenal.
TPO - Tiền vệ người Đức, Mesut Ozil đã xác nhận hai bến đỗ mơ ước của anh trong trường hợp rời Arsenal.

Thời gian của Mesut Ozil trong màu áo Arsenal đang đi đến hồi kết. Cho dù hưởng mức lương cao nhất lịch sử CLB (350 nghìn bảng/1 tuần), nhưng Ozil đã bị HLV Mikel Arteta gạch tên khỏi đội hình một từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Mùa hè năm ngoái, Arsenal đã cố gắng đẩy ngôi sao 32 tuổi này ra đi nhưng không thành công. Tuy nhiên, họ đang có cơ hội lớn để làm điều này trong tháng 1 năm nay.

Trong tuần qua, các thông tin về việc Ozil đàm phán rời Arsenal ngày xuất hiện càng nhiều. Nhiều nguồn tin uy tín khẳng định người đại diện của Ozil, Erkut Sogut đang đàm phán trực tiếp với 2 CLB DC United (Mỹ) và Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ) để tìm kiếm bến đỗ mới cho tiền vệ này.

Mọi chuyện càng trở nên rõ ràng hơn khi Ozil đích thân khẳng định Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ là hai nơi anh muốn chuyển đến thi đấu nhất. Chia sẻ trong cuộc hỏi đáp với người hâm mộ trên Twitter, Ozil nói: “Tôi là hâm mộ Fenerbahce từ nhỏ cho dù lớn lên ở Đức. Mọi người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ đếu yêu mến một CLB Thổ Nhĩ Kỳ của riêng họ khi lớn lên ở Đức. Với tôi, đó luôn luôn là Fenerbahce. Fenerbahce giống như Real Madrid của Tây Ban Nha, CLB lớn nhất đất nước”.

Khi được hỏi thêm về việc tiếp tục chơi bóng ở đâu khi rời Arsenal, Ozil nói: “Có hai quốc gia mà tôi muốn chơi bóng ở đó trước khi giải nghệ là Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. Nếu đến Thổ Nhĩ Kỳ, tôi chỉ gia nhập Fenerbahce”.

Cho dù đang bị đối xử phũ ở Arsenal, nhưng Ozil vẫn thường xuyên thể hiện tình cảm với CLB này. Trong cuộc hỏi đáp hôm qua, anh tiếp tục cho thấy điều đó. Khi có người hỏi anh phải lựa chọn giữa việc giải nghệ và khoác áo Tottenham (đại kình địch của Arsenal), Ozil lập tức đáp: “Quyết định đơn giản: treo giày!”

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.