Michael Laudrup bất ngờ cập bến Qatar

Michael Laudrup bất ngờ cập bến Qatar
TPO - Michael Laudrup, vị HLV đã bị Swansea sa thải hồi tháng 2 vừa qua, đã chọn được cho mình một bến đỗ mới để phát triển sự nghiệp, đó là Qatar.

Trong ngày hôm qua (2/7), Laudrup đã chính thức trở thành HLV mới của CLB Lekhwiya - nhà đương kim vô địch quốc gia Qatar.

Quyết định chọn Lekhwiya của Michael Laudrup đã khiến không ít người cảm thấy bất ngờ, bởi so với Liga và Premier League - những giải đấu mà ông đã từng cầm quân, thì giải vô địch Qatar thực sự có đẳng cấp thấp hơn rất nhiều.

Phát biểu sau khi chính thức trở thành HLV trưởng của Lekhwiya, huyền thoại một thời của bóng đá Đan Mạch cho biết, ông quyết định chọn Qatar là bến đỗ tiếp theo của mình vì muốn đối mặt với những "thử thách mới".

Michael Laudrup được xem là vị thành sống trong lòng người hâm mộ Swansea khi đưa đội bóng này giành Capital One Cup. Sau thành tích ấn tượng đó ông đã được nhiều đội bóng hàng đầu nhòm ngó, trong đó có Real Madrid.

Tuy nhiên, bất chấp những lời mời mọc của các đội bóng "lắm tiền nhiều của", vị HLV người Đan Mạch này vẫn quyết gắn bó cùng đội bóng xứ Wales để tìm kiếm những thành công mới.

Tuy nhiên, chưa đầy một năm sau vinh quang, Michael Laudrup đã phải cay đắng nói lời chia tay, khi ban lãnh đạo cho rằng ông không còn phù hợp để chèo lái đội bóng vượt qua khó khăn ở mùa giải vừa qua.

Kể từ khi bị sa thải, ông đã không nhận dẫn dắt bất cứ đội bóng nào trước khi đồng ý tiếp quản CLB Lekhwiya.

Trước khi đến Qatar, Michael Laudrup từng dẫn dắt Brondby (Đan Mạch 2002-2006), Getafe (Tây Ban Nha, 2007-2008), Spartak Moscow (Nga, 2008-2009), Mallorca (Tây Ban Nha, 2010-2011) và Swansea (Anh, 2012-2014).

MỚI - NÓNG