Michael Owen và giấc mơ được trở lại tuyển Anh

Michael Owen và giấc mơ được trở lại tuyển Anh
Tiền đạo Michael Owen đang nuôi hy vọng được trở lại cống hiến cho đội tuyển quốc gia khi huấn luyện viên Alex Ferguson thường xuyên trao cơ hội đá chính cho anh ở M.U trong những trận đấu gần đây.

> Michael Owen - Vua cờ bạc 

Sự nghiệp đá bóng của Owen tưởng chừng tàn lụi sau những chấn thương liên tiếp thời gian qua. Suốt mùa giải trước, anh chỉ đúng một lần được ra sân trong đội hình xuất phát của Manchester United ở Giải ngoại hạng Anh.

Ở mùa giải trước, với phong độ xuất sắc của Chicharito, suất đá chính tại M.U gần như đã tuột khỏi tay của tiền đạo năm nay đã 31 tuổi, bởi trước đó anh còn phải vật lộn để cạnh tranh cả với Rooney và Berbatov.

Mùa này, cơ hội ra sân của Owen càng hiếm hoi hơn khi cầu thủ trẻ Danny Welbeck cũng đạt phong độ rất cao trong giai đoạn đầu mùa. Tuy nhiên ngay khi được tung vào sân ở trận đấu với Leeds United tại vòng 3 Carling Cup, chân sút người Anh đã có được một cú đúp giúp M.U có được chiến thắng đậm 3-0.

Với việc Rooney và Chicharito hiện đang gặp phải chấn thương và có thể phải nghỉ thi đấu trong vài tuần sắp tới, chân sút người Anh có thể sẽ được tiếp tục trao cơ hội đá chính.

Bản thân huấn luyện viên Capello cũng khẳng định ông sẽ chỉ chọn những cầu thủ thường xuyên được đá chính trong màu áo câu lạc bộ cho “Tam sư”. Trong kỳ World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi, Michael Owen đã không có mặt trong danh sách triệu tập của "Tam sư" do không có được phong độ tốt trong màu áo M.U đồng thời bị dính chấn thương khá nặng vào cuối mùa giải.

Trong cuộc trò chuyện với The Observer, chân sút 31 tuổi cho biết: “Tôi luôn khao khát được cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Capello từng chọn tôi nhưng ông ấy lại chỉ cho tôi ngồi trên băng ghế dự bị. Điều này chứng tỏ ông ấy không hề có thiện cảm với tôi. Ông ấy từng tới xem tôi thi đấu hai lần khi tôi còn thi đấu tại Newcastle và cả lần đó đều ở Emirates. Arsenal là đội bóng mạnh ở thời điểm đó vì thế các tiền đạo của Newcastle không thể tạo ra được quá nhiều cơ hội. Tôi cảm thấy tiếc cho mình".

Theo Huy Đồng
Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG