Milan Baros sẽ đầu quân cho Everton?

Milan Baros sẽ đầu quân cho Everton?
HLV của Everton sẵn sàng bỏ ra 5 triệu bảng để tuyển mộ tiền đạo Milan Baros từ Liverpool, sau khi các CLB từng săn đón cầu thủ người CH Séc này lên tiếng bỏ cuộc.
Milan Baros sẽ đầu quân cho Everton? ảnh 1

Trong thời gian sớm nhất, ông David Moyes sẽ tìm cách trao đổi riêng với Milan Baros trước khi có thể thương lượng hợp đồng với lãnh đạo CLB Liverpool.

Trong khi đó, theo các nguồn tin tại Anh, cầu thủ 24 tuổi này không còn nhiều sự lựa chọn sau khi Schalke 04 của Đức và Aston Villa không thể đáp ứng được số tiền do Liverpool đưa ra.

Giám đốc Điều hành Rudi Assauer của Schalke cho biết: “Từ 8 - 10 triệu euro là số tiền không thể đáp ứng nổi. Hẳn chúng tôi phải tham dự Champions League đến 3 năm mới có thể tìm ra số tiền trên. Do đó, Baros sẽ không đầu quân cho Schalke”.

Trong khi đó, Aston Villa dường như không thể trả lương quá cao cho cầu thủ này.

Thế nên, Baros sẽ phải quyết định tương lai của anh và sẽ ký kết hợp đồng chuyển nhượng vào ngày 4/8 tới với mức lương 50.000 bảng/tuần để có thể thi đấu cho Everton. Có thể anh sẽ tham gia trận gặp Villarreal trên sân Goodison ở vòng loại sơ bộ thứ ba Champions League vào tuần sau.

Ngoài ra, ông David Moyes còn hy vọng nếu tuyển mộ được Milan Baros, hợp đồng chuyển nhượng này được xem là đáng giá nhất và đặc biệt không gây nên mối ân oán giữa CĐV của 2 CLB.

Cách đây vài năm, hợp đồng chuyển nhượng tiền vệ Nick Barmby (từ Everton chuyển sang thi đấu cho Liverpool với giá 6 triệu bảng) đã diễn ra không suôn sẻ và gây thêm sự thù oán cho các CĐV. Tuy nhiên, trường hợp lần này của Baros chỉ thuần túy là một quyết định mang tính thể thao và CĐV của Liverpool lẫn Everton đều tán thành.

Milan Baros trở nên quá quen thuộc đối với công chúng Anfield, nhưng họ chấp nhận để HLV Benitez bán anh vì hiện tại nhà vô địch châu Âu có quá nhiều tài năng trên hàng tấn công, như lời khẳng định của HLV Benitez: “Ở Liverpool, chúng tôi có nhiều tiền đạo giỏi: Fernando Morientes, Djibril Cisse, Peter Crouch, Anthony Le Tallec, Neil Mellor, Florent Sinama-Pingolle và cả Milan Baros. Tiêu chí của chúng tôi là sử dụng tất cả cho mọi đấu trường”.

Về phía Everton, sự đầu quân của Baros sẽ là sự bổ sung cực kỳ quan trọng cho hàng tấn công hiện nay.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.