Milan đối đầu với lịch thi đấu chằng chịt

Milan đối đầu với lịch thi đấu chằng chịt
TPO – Đầu năm tới sẽ là khoảng thời gian thi đấu dày đặc của nhà vô địch châu Âu AC Milan khi có liên tiếp ba trận đấu bù tại Serie A.
Milan đối đầu với lịch thi đấu chằng chịt ảnh 1

Kaka ký tặng các CĐV Nhật Bản. Ảnh: AP

Đáng ra trận đấu Atalanta tiếp Milan thuộc vòng 12 Serie A sẽ diễn ra giữa tuần trước như 2 trận đấu bị hoãn khác (Inter - Lazio và Roma - Cagliari), nhưng do bận thi đấu lượt cuối vòng bảng Champions League nên phải lùi lại lịch sang năm tới.

Còn nhớ, trận đấu giữa Atalanta với Milan đã bị hoãn giữa chừng ngay phút thứ thứ 7 do các CĐV gây rối trên khán đài ngày 11/11. Theo thông báo mới nhất, trận này sẽ đá lại vào ngày thứ Tư 23/1/2008.

Hai trận đấu của Milan tại vòng 15 và 16 Serie A cũng bị hoãn do Milan phải dự Club World Cup 2007 tại Nhật Bản.

Theo thông báo, trận đấu thuộc vòng 15 giữa Reggina và Milan sẽ đá lại vào ngày 30/1/2008, còn trận đấu vòng 16 Milan tiếp Livorno trên sân nhà diễn ra vào thứ Tư 13/2/2008.

Ngoài ra, các trận đấu của Milan tại Cúp Quốc gia cũng có thể sẽ bị thay đổi nếu họ giành quyền đi tiếp sau khi đá trận lượt về vòng 1/16 diễn ra tháng tới.

Hiện Milan đang đứng giữa bảng xếp hạng Serie A nhưng sẽ tạm xa Serie A và Champions League trong hai tuần để thi đấu tại Nhật Bản thi đấu Club World Cup từ ngày 13/12.

Như vậy, tính ra từ ngày 13/1 đến ngày 9/3 năm sau, Milan sẽ thi đấu với mật độ chằng chịt mỗi tuần 2 trận. Bởi trong khoảng thời gian này, Milan còn có các trận đấu tại vòng loại trực tiếp Champions League.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức các giải bóng đá Italia cũng thông báo rằng trận chung kết Italian Cup mùa này chỉ diễn ra một trận thay vì lượt đi lượt về như những năm trước.

Trận đấu duy nhất sẽ diễn ra tại sân Olimpico ở thủ đô Roma vào ngày thứ Bảy 24/5/2008. Lý do đưa ra là để đội tuyển quốc gia Italia có thời gian chuẩn bị cho Euro 2008, mà Italia rơi vào bảng “Siêu tử thần” với Pháp, Hà Lan và Romania.

TT
Theo AP

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.