Milan hòa trận thứ 3 liên tiếp

Milan hòa trận thứ 3 liên tiếp
TPO - AC Milan một lần nữa rời trận trong thất vọng khi bị chủ nhà Sampdoria cầm hòa 1-1 trong vòng 6 Serie A tối qua. Đây là trận hòa thứ 3 liên tiếp của đội bóng sọc đỏ-đen.
Milan hòa trận thứ 3 liên tiếp ảnh 1
Milan đã biết ghi bàn sau 3 trận

Tiền đạo Emiliano Bonazzoli tiếp tục thể hiện duyên ghi bàn vào lưới Milan khi giúp chủ nhà Sampdoria dẫn trước ở phút 69. Song, hậu vệ Kakha Kaladze đã san bằng tỷ số 1-1 cho đội khách ở phút 84.

"Chúng tôi vẫn cảm thấy tốt, nhưng đội bóng đang gặt hái được ít hơn so với những gì chúng tôi đã tạo ra", tiền đạo Filippo Inzaghi phát biểu sau trận đấu.

 "Nếu chúng tôi tiếp tục thi đấu với sự khát khao như thế này thì chiến thắng sẽ trở lại". - Anh nói thêm.

Milan hiện đã có được 4 điểm sau 6 trận, trong khi đó Sampdoria có được 7 điểm. Cũng trong tối qua, Siena đánh bại Messina 3-1 khi mà đội khách chỉ thi đấu với 9 người do hai cầu thủ bị thẻ đỏ.

Trở lại trận đấu trên sân Luigi Ferraris, đoàn quân "Rossoneri" đã không may mắn khi bị trọng tài từ chối hai qủa penalty "oan uổng" trong mỗi hiệp.

Đầu tiên là tiền đạo Inzaghi đột phá trong vòng cấm bị thủ môn Sampdoria  Luca Castellazzi cản phá trái phép ở phút 38. Rồi đến tiền đạo Bonazzoli chơi bóng bằng tay trong vòng cấm ở phút cuối cùng của trận đấu cũng được trọng tài bỏ qua.

Trong trận đấu này, tiền đạo người Brazil Ricardo Oliveira được đá chính ngay từ đầu, nhưng anh không thể hiện được nhiều và bị thay ra ở phút 65 bởi Alberto Gilardino. Cũng không khá gì hơn, tiền đạo đội tuyển Italia tiếp tục tịt ngòi kể từ đầu giải.

Bàn thắng của Kaladze được thực hiện đúng 7 phút sau khi anh vào sân thay thế hậu vệ Marek Jankulovski. Đây là bàn thắng đầu tiên của Milan sau 3 trận đấu, trước đó Milan đã bị Siena và Livorno cầm hòa không bàn thắng.

Tại Siena, bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho đội của nhà được tiền đạo Mario Frick thực hiện bằng đầu sau đường chuyền của Daniele Gastaldello ở phút cuối cùng, là bàn thắng thứ 4 của anh trong mùa bóng này.

Hiện tại Siena đang đứng thứ 4 tại Serie A với 11 điểm. Messina, đội bóng chưa có được chiến thắng trong 11 trận làm khách kể từ tháng Gieng đang xếp thứ 5 với 8 điểm.

MỚI - NÓNG