Milan thắng tối thiểu trước Celtic

Milan thắng tối thiểu trước Celtic
TPO - Lượt đấu cuối cùng bảng D Champions League diễn ra đêm qua kết thúc không có nhiều bất ngờ khi đương kim vô địch AC Milan vượt qua Celtic với tỉ số 1 - 0.
Milan thắng tối thiểu trước Celtic ảnh 1
Inzaghi có bàn thắng thứ 63 tại các cúp châu Âu. Ảnh BBC.

Mặc dù không đặt mục tiêu giành chiến thắng trong trận đấu này, song Milan vẫn tung ra đội hình mặnh nhất, với sự có mặt của quả bóng vàng châu Âu KaKa trên hàng công.

Cả 2 đều nhập cuộc với sự thận trọng nhất định. Milan cầm được bóng nhiều hơn, tuy nhiên Celtic mới là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi McGeady tung cú dứt điểm từ xa khá hiểu hóc nhưng bóng vẫn nằm trong tấm kiểm soát của thủ thành Kalac.

Trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình và kết thúc 45 phút đầu tiên, không có bàn thắng nào được ghi.

Nếu kết quả này được giữ nguyên, Celtic sẽ theo chân Milan lọt vào vòng đấu loại trực tiếp, do đó HLV Strachan chỉ đạo các học trò chủ động chơi chậm ở phần sân nhà.

Phút 70, từ pha lên bóng bên cánh phải, Cafu căng ngang vào trong rất đẹp để Inzaghi lẻn xuống, hạ gục thủ thành Boruc, mở tỉ số trận đấu.

Với pha làm bàn này, Pippo chính thức phá vỡ kỷ lục 62 bàn thắng tại các cúp Châu Âu do UEFA tổ chức của huyền thoại Gerd Muller lập được ở những năm 70.

Sau bàn thắng của Izaghi, trận đấu diễn ra khá nhanh với các pha tấn công của đội chủ nhà, tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Mặc dù thua trận, song Celtic vẫn là đội thứ 2 của bảng D lọt vào vòng tiếp theo do đối thủ cạnh tranh trực tiếp Shakhtar Donetsk đã thất thủ 1 - 2 ngay trên sân nhà trước Benfica.

Với kết quả này, Milan là đội đẫn đầu với 13 điểm, Celtic xếp thứ hai với 4 điểm ít hơn. Benfica sau trận thắng trước Shakhtar Donetsk đã vượt lên chính đối thủ này xếp vị trí thứ ba và giành vé xuống chơi ở Cup UEFA mùa giải 2007 - 2008.

MỚI - NÓNG