Milan và Inter bị nghi ngờ gian lận tài chính

Milan và Inter bị nghi ngờ gian lận tài chính
TPO - ĐKVĐ châu Âu AC Milan và ĐKVĐ Italia Inter Milan đang bị các cơ quan chức năng Italia điều tra vì có nghi ngờ gian lận, làm sai nguyên tắc kế toán trong bảng báo cáo tài chính.
Milan và Inter bị nghi ngờ gian lận tài chính ảnh 1
Chủ tịch Inter- Massimo Moratti, cùng với Phó Chủ tịch Milan- ông Adriano Galliani

COVISOC, cơ quan phụ trách điều phối tài chính bóng đá Italia, đã thông báo rằng nhà vô địch Serie A Inter đang là tâm điểm vì bị nghi ngờ "không trong sạch" trong bản báo cáo tài chính trước mùa giải 2005-06.

Viện Công tố Milan đã nhận được một bản cáo buộc rằng, hai CLB đã có những hành động bóp méo, làm sai sự thật trong bảng cân đối tài chính cuối mỗi năm, khi giảm giá các cầu thủ mà họ đã mua và bán trong suốt thời gian qua trên thị trường chuyển nhượng.

Nếu các quan chức đang điều tra vụ này tìm được các chứng cớ xác thực, thì hậu quả sẽ rất nặng nề đối với nhà vô địch Italia hai năm liên tiếp. Inter đã được trao danh hiệu Serie A mùa giải 2005-06 do Juventus bị tước danh hiệu vô địch vì dính tới scandal dàn xếp tỷ số.

"Chúng tôi tuyệt đối xứng đáng được nhận danh hiệu vô địch 2005-06, bởi nó là phần thưởng chơi đẹp của chúng tôi", Chủ tịch Inter ông Massimo Moratti nói. "Nếu thú nhận điều đó nghĩa là chúng tôi tự thú tội".

Vụ điều tra còn "đánh" vào đội bóng cùng thành phố AC Milan trong hai năm 2003 và 2004. Đặc biệt, các vụ chuyển nhượng qua lại giữa hai đội bóng láng giềng từ năm 2003 đến 2005 cũng đang bị kiểm tra.

Milan và Inter bị nghi ngờ gian lận tài chính ảnh 2
Inter vô địch Serie A

Trong bản thông báo mới nhất, Ban lãnh đạo Inter đã phủ nhận. Ông Moratti còn gọi vụ điều tra là "lố bịch". Moratti nói: "Tôi không làm điều gì sai lầm, dù sự thật rằng giá trị của các cầu thủ trên thị trường là quá khó hiểu. Một cầu thủ đáng giá 5, mà chỉ vòng tháng đó có thể lên tới 12, sau đó có thể là chẳng có gì".

Trước khi mùa giải 2006-2007 bắt đầu, bóng đá Italia đã nổi sóng bởi vụ dàn xếp tỷ số lớn nhất trong lịch sử mà đứng đầu là "lão bà" Juventus. Hậu quả là Juve bị đánh tụt hạng và bị tước hai danh hiệu vô địch trước đó.

Giờ đây khi cả thành Milano đang say đắm với vinh quang (Inter thống trị Serie A, Milan lên ngôi tại Champions League), song cơn say có lẽ sẽ sớm bị dập tắt, thay vào đó là sự lo âu khiếp sợ nếu các quan chức tìm được bằng chứng buộc tội.

Trước đây, Ủy viên công tố thành phố Milan -ông Carlo Nocerino, đã lên kế hoạch triệu tập ông chủ và là Chủ tịch Inter- Massimo Moratti, cùng với Phó Chủ tịch Milan- ông Adriano Galliani.

Milan và Inter bị nghi ngờ gian lận tài chính ảnh 3
Milan vô đich Champions League

Cả hai quan chức cỡ bự của 2 CLB sẽ phải trả lời những câu hỏi có liên quan đến việc có thông tin cho rằng, bảng cân đối kế toán của hai CLB này đã làm trái với nguyên tắc trong mấy năm qua.

Bên cạnh đó, Viện Công tố Milan đã đặt những nghi vấn xung quanh việc có hay không Inter đã không thực hiện kiểm toán mùa giải 2004-05 đúng phương pháp như luật định. Hiện Ủy viên công tố Nocerino đã có trong tay những chứng cớ đầu tiên, và ông sẽ làm việc trực tiếp với LĐBĐ Italia.

Tháng 9 năm trước, Viện Công tố thủ đô Rome cũng đã triệu tập Chủ tịch AS Roma, ông Franco Sensi, và cựu Chủ tịch Lazio, ông Sergio Cragnotti, để giải trình về những chuyện liên quan đến vấn đề tài chính.

Nên nhớ, Chủ tịch Moratti từng phải trả lời các quan chức điều tra hồi tháng 10 về vụ các trọng tài cáo buộc Inter đã liên kết với một số hãng truyền thông để ghi lén các cuộc nói quyện của các quan chức Juve và AC Milan với các trọng tài.

Dường như scandal vẫn chưa tha bóng đá Italia. Rõ ràng, sau cơn bão tiêu cực mùa hè qua, bóng đá Italia vẫn chưa thực sự sạch như người ta tưởng.

MỚI - NÓNG