Milito giúp Inter giành lợi thế tại bán kết cúp Italia

Milito giúp Inter giành lợi thế tại bán kết cúp Italia
TPO - Tiền đạo Diego Milito ghi bàn thắng duy nhất, giúp Inter Milan thắng Fiorentina 1 - 0, giành chút lợi thế sau trận bán kết Coppa Italia trên sân Giuseppe Meazza rạng sáng nay, 4 - 2.
Milito giúp Inter giành lợi thế tại bán kết cúp Italia ảnh 1
Diego Milito ăn mừng cùng Mario Balotelli sau khi ghi bàn giúp Inter thắng Fiorentina 1-0 trên sân San Siro (Giuseppe Meazza) , Milan, Italy. Ảnh AP 

Tuy nhiên, hai đội phải đợi tới tận ngày 14 tháng tư, ngày diễn ra trận lượt về ở Florence mới xác định đội nào vào chung kết.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu xuất phát từ pha mắc lỗi của hậu vệ đội khách. Cesare Natali khống chế bóng tồi, khiến Mario Balotelli cướp được bóng, tạt cho tiền đạo người Argentina Milito ghi bàn.

Dù Coppa Italia là giải đấu các câu lạc bộ hàng đầu nước Ý không mấy coi trọng, HLV Jose Mourinho tuyên bố, ông muốn vào tới trận chung kết và thể hiện điều đó bằng cách đưa ra sân đội hình gần như mạnh nhất, chỉ có sự thay đổi ở vị trí trấn giữ khung thành, khi thủ môn số một Julio Cesar được nghỉ.

Nhưng chiến thắng của Inter cũng phai mờ vì pha tranh cãi giữa Mourinho và Balotelli trong hiệp hai, khiến huấn luyện viên người Bồ quyết định thay tiền đạo trẻ này ra sân.

Nhập cuộc khá chậm chạp nên Inter chỉ tạo được một vài cơ hội rõ rệt trong hiệp đầu, với các pha dứt điểm của Maicon và Milito, nhưng thủ thành đội khách Sebastien Frey đều hóa giải được.

Tình huống dẫn tới bàn thắng duy nhất khá nhạy cảm. Dường như, Balotelli đã hích vào người Cesare Natali trước khi lấy được bóng. Hậu vệ Fiorentina dừng lại đòi trọng tài thổi phạt nhưng Balotelli vẫn dốc bóng xuống rồi tạt vào cho Milito ghi bàn.

Fiorentina tỏ ra tức giận với bàn thua và dồn lên tấn công với hai cú sút của tiền đạo Peru Juan Vargas nhưng bóng đi không chính xác. Nhưng với sức mạnh của đội đang dẫn đầu Serie A, Inter vẫn lấn lướt hơn và có cơ hội nhân đôi cách biệt ngay trước giờ giải lao.

Cú đánh đầu của Balotelli thắng được thủ thành Frey nhưng hậu vệ Manuel Pasqual kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.

Hiệp hai của trận đấu khá hấp dẫn với các cơ hội cho hai bên nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Tỷ số 1 - 0 được giữ nguyên cho tới khi hết giờ.

Trận lượt đi bán kết còn lại giữa AS Roma gặp Udinese sẽ diễn ra vào lúc 3h sáng thứ sáu, 5 - 1.

Đội hình thi đấu:

Inter: Toldo - Maicon, Lucio, Materazzi, Santon - Zanetti, Cambiasso, Muntari (Pandev 46') - Sneijder (Mariga 91') - Milito, Balotelli (Thiago Motta 68')

Fiorentina: Frey - Comotto, Gamberini, Natali, Pasqual (Ljajic 83') - Montolivo, Bolatti, Gobbi (Jovetic 57') - Santana (Marchionni 74'), Vargas - Gilardino.

Bàn thắng: Milito 34'.

MỚI - NÓNG