Minh Đức dẫn đầu vòng 1 giải golf chuyên nghiệp Việt Nam

Minh Đức vươn lên dẫn đầu sau vòng 1 giải FLC Vietnam Masters 2017
Minh Đức vươn lên dẫn đầu sau vòng 1 giải FLC Vietnam Masters 2017
TPO - Golfer Phạm Minh Đức đánh dấu bước khởi đầu ấn tượng khi đánh 67 gậy (-5), tạm vươn lên dẫn đầu sau vòng 1 giải FLC Vietnam Masters 2017.

Ngày 27/9, FLC Vietnam Masters 2017- giải chuyên nghiệp đầu tiên của hệ thống golf chuyên nghiệp Việt Nam VPGA TOUR, chính thức khởi tranh trên sân FLC Sầm Sơn Golf Links.

Với 6 birdie, trong đó 4 điểm liên tiếp từ hố 12 đến 15 và chỉ dính duy nhất 1 bogey ở hố số 5, golfer Phạm Minh Đức vươn lên độc chiếm vị trí số một trong sự kiện đầu tiên của hệ thống golf chuyên nghiệp Việt Nam VPGA Tour.

Đứng ở vị trí thứ 2 là cái tên rất quen thuộc - Doãn Văn Định - nhà vô địch nghiệp dư quốc gia 2012, vô địch bảng chuyên nghiệp quốc gia 2014. Với 71 gậy, trong đó có 4 birdie và 3 bogey, anh kết thúc ngày thi đấu đầu tiên với điểm -1. 

Ở vị trí thứ 3 là golfer trẻ Nguyễn Hữu Quyết với vòng đấu ghi điểm Even Par. Hữu Quyết gây chú ý sau 9 đường đầu đánh 34 gậy (-2). Tuy nhiên, điểm double bogey ở hố 10 khiến anh thi đấu giảm hưng phấn và ghi 8 điểm PAR ở 8 hố còn lại.

Đồng hạng 4(+2) là golfer từng tham dự SEA Games Võ Tá Thủy và Phạm Minh Tuấn. Ở vị trí thứ 6 là golfer Nguyễn Gia Quân với 75 gậy (+3).

Golfer trẻ Việt kiều Andy Chu Minh Đức vượt chuẩn 4 gậy để hoàn thành vòng đấu đầu tiên. Lỗi bogey hố 18 khiến nhà vô địch bảng chuyên nghiệp quốc gia 2016 rơi xuống vị trí đồng hạng 7 với Phạm Đồng Dũng và Lê Việt Cường.

Nhà vô địch Giải golf đối kháng quốc gia 2016, vô địch bảng chuyên nghiệp quốc gia 2017 Lê Hữu Giang chỉ có 2 birdie nhưng mắc tới 5 bogey và 1 double bogey hố 10 khiến anh rơi xuống đồng hạng 11(+5) cùng với golfer nghiệp dư Nguyễn Huy Tiến.

Golfer nghiệp dư khá nổi ở các giải phong trào hiện nay là Thái Trung Hiếu tạm chia sẻ vị trí 25(+8)  cùng với 4 golfer chuyên nghiệp khác.

6h sáng mai (28/9) sẽ tiếp tục diễn ra vòng 2 giải đấu FLC Vietnam Masters 2017.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.