Miura lập kỷ lục thế giới

Kazuyoshi Miura ghi bàn ở tuổi 48.
Kazuyoshi Miura ghi bàn ở tuổi 48.
TPO - Xin nói ngay, người lập kỷ lục không phải HLV Toshiya Miura của ĐT Việt Nam. Kỷ lục ở đây thuộc về lão tướng Kazuyoshi Miura, người vừa ghi bàn cho Yokohama FC ở tuổi 48.

Với người hâm mộ bóng đá Nhật Bản, cái tên Kazuyoshi Miura không xa lạ. Anh chính là biểu tượng cho sức chiến đấu không biết mệt mỏi. Ở cái tuổi 48, nhiều danh thủ đồng trang lứa với Kazuyoshi Miura đã chuyển sang làm HLV hay một công việc khác nhàn nhã hơn, nhưng tiền đạo từng có 89 lần khoác áo ĐT Nhật Bản vẫn hàng tuần xỏ giày ra sân đá chuyên nghiệp.

Mới nhất, Kazuyoshi Miura đã trở thành cầu thủ già nhất trên thế giới ghi bàn tại một giải đấu chuyên nghiệp. Trong trận Yokohama FC thua Júbilo Iwata 2-3 tại giải hạng 2 Nhật Bản hôm qua, danh thủ 48 tuổi này chính là người mở tỷ số ở phút 14. Một pha chọn vị trí và dứt điểm chuẩn xác. Nó cho thấy Kazuyoshi Miura vẫn còn nguyên sự nhạy bén trong vòng cấm.

Ở trận này, Kazuyoshi Miura phải rời sân ở phút 67 nhường chỗ cho tài năng trẻ Kurotsu. Tính ra từ đầu giải tới giờ, anh mới đá 4 trận cho Yokohama FC và cả 4 trận ấy đều không chơi trọn vẹn 90 phút. Nhưng không sao cả, với Kazuyoshi Miura lúc này, quan trọng là tiếp tục được sống với niềm đam mê của mình. “Nếu Yokohama FC chưa muốn thải loại thì tôi vẫn tiếp tục. Tôi nghĩ mình có thể thi đấu tới năm 50 tuổi hoặc hơn thế nữa”, Kazuyoshi Miura chia sẻ sau trận đấu.

Kazuyoshi Miura bắt đầu sự nghiệp vào năm 1986, tức là tính tới nay, anh đã có gần 30 năm chơi bóng chuyên nghiệp. Trong gần 30 năm chơi chuyên nghiệp ấy, Kazuyoshi Miura đã khoác áo rất nhiều đội bóng của Nhật Bản, Brazil, Italia, Australia và thậm chí có mùa còn khoác áo Dinamo Zagreb của Ukraine. Ngoài ra, anh cũng đã có 89 lần khoác áo ĐT Nhật Bản và có 55 bàn thắng.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.