Mở màn tuyệt vời cho Roy Keane

Mở màn tuyệt vời cho Roy Keane
TPO - Cầu thủ vào thay người Michael Chopra đã ghi bàn thắng duy nhất trong thời gian bù giờ giúp Sunderland của HLV trẻ Roy Keane giành thắng lợi 1-0 trước Tottenham trong ngày trở lại Premier League. 
Mở màn tuyệt vời cho Roy Keane ảnh 1
Pha ghi bàn quyết định của Chopra. Ảnh: The Sun

Ở phút bù giờ thứ ba, Chopra đã đón bóng sau đường chuyền từ cánh phải của Wallace, trước khi dứt điểm hiểm hóc từ khoảng cách gần làm bó tay thủ môn đội tuyển Anh Robinson.

Trong trận đấu này, đội khách Spurs không có cặp trung vệ trụ cột là Dawson – King. Song trên hàng công vẫn có bộ đôi Dimitar Berbatov và Robbie Keane. Chính cặp tiền đạo này tạo nên tình huống sóng gió đầu tiên cho đội khách ở phút 27.

Sau khi phối hợp nhuần nhuyễn với Berbatov, tiền đạo Robbie Keane lại sút bóng quá nhẹ và không thắng được thủ môn Craig Gordon, gương mặt mới của Sunderland ở khung thành mùa này. 

Trong khi đó, cơ hội thực sự nguy hiểm của Sunderland đến ở phút 37 khi Daryl Murphy có pha đối mặt với thủ môn Robinson, nhưng pha dứt điểm quá hiền của anh đã bị thủ môn đội tuyển Anh dùng chân cản phá.

Phải thấy rằng, trong trận đấu không thực sự sôi nổi, thì thủ môn đắt giá nhất nước Anh trong mùa chuyển nhượng Gordon là tâm điểm của giới hâm mộ, khi anh xuất sắc trong các pha bắt bóng từ những cú sút của đội khách.

Một chiến thắng trong lần đầu tiên làm HLV tại Premier League, cựu ngôi sao Man United Roy Keane đã có màn ra mắt không thể quên. Còn đối với CĐV Sunderland, họ hài lòng với 3 điểm đầu tiên trong ngày trở lại giải đấu cao nhất.

Trong khi đó, ông bầu Martin Jol, cần sự cải thiện tốt hơn trong những trận đấu tới nếu họ muốn tiếp tục nuôi tham vọng giành một suất Champions League mùa tới.

MỚI - NÓNG