Mơ sao mà Man Utd định vượt lên top bốn?

Rooney không lạc quan vào cơ hội cán đích trong top 4 của Man Utd. Ảnh: Reuters.
Rooney không lạc quan vào cơ hội cán đích trong top 4 của Man Utd. Ảnh: Reuters.
Tiền đạo đội trưởng Man Utd rất thất vọng với trận thua 1-2 trên sân của Sunderland, thứ bảy 13/2.

Thất bại tại Stadium of Light khiến Man Utd đứng yên ở vị trí thứ năm Ngoại hạng Anh, với sáu điểm ít hơn đội hiện đứng thứ tư là Man City. Cách biệt với vị trí thứ tư có thể tăng thành bảy điểm sau trận Man City - Tottenham vào chủ nhật.

Xóa bỏ khoảng cách đó trong 12 vòng đấu còn lại là nhiệm vụ không đơn giản với "Quỷ Đỏ".

Chính Rooney cũng bày tỏ thái độ buồn bã trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình sau trận đấu: "Tôi không nghĩ chúng tôi đã tạo được đủ số cơ hội để có thể giành được điểm hôm nay. Chúng tôi đã chơi thiếu mạnh mẽ trước Sunderland. Kết quả thật đáng thất vọng".

"Sẽ rất khó để Man Utd giành quyền tham dự Champions League mùa tới với tư cách một đội thuộc top bốn Ngoại hạng Anh khi mùa giải này kết thúc. Bởi vậy, hôm nay là một ngày buồn với chúng tôi, khi để mất ba điểm cần phải có. Bằng cách nào đó, chúng tôi cần phải tiến lên", Rooney nói tiếp.

Bên cạnh đấu trường Cup FA, Man Utd còn Europa League để cứu một mùa giải trắng tay.

"Europa League cũng là một cách để chúng tôi tìm kiếm danh hiệu, nhưng phía trước vẫn là một con đường dài. Mỗi trận đấu giờ đây đều là một trận đấu lớn với chúng tôi. Chúng tôi cần phải cố gắng và bắt đầu lại từ thứ năm 18/2 tại vòng 1/16 Europa League", tiền đạo 30 tuổi chia sẻ thêm.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG