Mọi con mắt hướng về Beckham

Mọi con mắt hướng về Beckham
TPO - Đêm nay, cả châu Âu cũng như thế giới sẽ hướng về sân Bernabeu, bởi đây chỉ là nơi Real Madrid có thể lật đổ ngôi vua của Barcelona mà đó còn là trận đấu cuối cùng của tiền vệ David Beckham tại "Dải thiên hà".
Mọi con mắt hướng về Beckham ảnh 1
Chờ trận đấu cuối cùng

Tiền vệ 32 tuổi này đã hồi phục chấn thương mắt cá chân nên có thể sẽ được HLV Fabio Capello đưa vào danh sách đội hình chính cho trận đấu quyết định ngôi vô địch La Liga trên sân nhà Bernabeu đêm nay.

Trước khi bước vào vòng đấu cuối cùng, Real Madrid đang có cùng 73 điểm như nhà ĐKVĐ Barcelona, trong khi đó Sevilla xếp thứ ba với 71 điểm. Cả ba đội đều đang có hy vọng lên ngôi vô địch.

>> Beckham và Carlos nói lời tạm biệt

>> Beckham chờ ra sân trong trận đấu cuối cùng tại Real

>> Beckham họp báo tuyên bố chính thức rời Real

>> Không có chuyện Beckham ở lại với Real

Tuy nhiên, Real Madrid đang chiếm lợi thế lớn nhất và sẽ đảm bảo kỷ lục vô địch lần thứ 30, và là lần đầu tiên sau 4 mùa bóng, nếu giành được chiến thắng, bất chấp hai kết quả còn lại.

Thậm chí dù Barcelona đánh bại đội bóng cuối bảng Gimnastic Tarragona bao nhiêu bàn đi nữa thì Real Madrid vẫn lên ngôi nhờ hiệu số đối đầu trực tiếp tốt hơn khi thắng sân nhà - hòa sân khách (La Liga tính đối đầu trước).

Sau khi Beckham ký hợp đồng 5 năm với Salaxy để sang Mỹ hồi tháng Giêng, ông Capello đã đẩy Beckham lên băng ghế dự bị, thậm chí không đưa vào danh sách thi đấu.

Song do thành tích không được tốt và những cố gắng từ chính cá nhân cựu đội tuyển Anh, HLV Fabio Capello đã đưa Beckham trở lại thi đấu. Từ đó đến nay, Real Madrid đang bất bại 11 trận.

Mọi con mắt hướng về Beckham ảnh 2
Những buổi tập cuối cùng tại trung tâm huấn luyện Valdebebas

Nhờ tinh thần thoải mái, và cống hiến hết mình trong những ngày tháng cuối cùng cho đội bóng Hoàng gia, Beckham đã thể hiện một phong độ tuyệt vời như thời đỉnh cao.

Hơn nữa, Beckham muốn rời Real trong tư thế ngẩng cao đầu và các CĐV sẽ nhớ tới anh bằng danh hiệu vô địch La Liga sau trận đấu trên sân nhà vào đêm nay. Đó cũng là danh hiệu duy nhất của anh với Real trong 4 năm tới đây từ năm 2003.

Trước đó có nhiều tin đồn rằng Real sẽ cố giữ lại, nhưng giữa tuần qua, Beckham đã tổ chức họp báo chính thức để tuyên bố trận đấu với Mallorca sẽ là trận cuối cùng của anh trong đoàn quân "Kền kền trắng" và sẽ ra đi sau khi hợp đồng kết thúc vào ngày 30/6.

MỚI - NÓNG