Mối hận giữa Mourinho và Barcelona

Mối hận giữa Mourinho và Barcelona
Barcelona chính là xuất phát điểm của Jose Mourinho trên con đường trở thành một HLV hàng đầu khi ông được bổ nhiệm làm phiên dịch cho Bobby Robson và sau đó là trợ lý của HLV Louis van Gaal. Nhưng Mourinho bao giờ cũng muốn quên xuất phát điểm ấy. Đến bây giờ, chưa thấy ai giải thích được tường tận vì sao Mourinho ghét Barca đến vậy.
Mourinho vui vẻ làm trợ lý cho Bobby Robson tại Barcelona
Mourinho vui vẻ làm trợ lý cho Bobby Robson tại Barcelona.

Đâu là danh hiệu đầu tiên của Mourinho trong nghề cầm quân? Chiếc Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha cùng Porto năm 2003? Sai, vì đáp án là chiếc Cúp Catalonia trước đó 3 năm. Vì muốn tưởng thưởng cho vị trợ lý mẫn cán, HLV Louis Van Gaal của Barca đã cho Jose Mourinho cầm quân trong trận đấu ấy và Mourinho không làm ông thất vọng.

Mourinho tổng cộng đã trải qua 4 năm sinh sống tại Catalonia và được mọi người rất yêu mến vì ông nói tiếng Catalonia rất sõi (một cách để lấy lòng Ban lãnh đạo và các CĐV). Nhưng để rồi sau khi rời Barca, Mourinho chưa từng nói về CLB này bằng những lời ân nghĩa. Các CĐV Barca cũng chả thèm yêu mến Mourinho, họ không gọi ông là “người đặc biệt” như báo chí mà đặt cho ông biệt danh “El Traductor” (tên phiên dịch).

Mourinho tất nhiên là tức điên với cách gọi này. Khi bị một phóng viên Catalonia nhắc lại quá khứ phiên dịch của mình hồi 2005, Mourinho tức khí trả lời: “Trong 5 năm, tôi đã thăng tiến rất nhiều trong cuộc sống, còn bạn thì vẫn đứng yên một chỗ”. Năm ngoái, Mourinho thề là sẽ không bao giờ cầm quân Barca trong sự nghiệp. Cũng trong năm ngoái, Mourinho bảo đánh bại Barcelona tại bán kết Champions League còn sướng hơn giành chức vô địch này cùng Porto.

Lần đầu tiên Mourinho chạm trán Barca trên sân cỏ đã là một cuộc đụng độ nảy lửa. Vòng 2 Champions League mùa 2004-2005, Mourinho bảo trọng tài Andres Frisk to nhỏ gì đó với HLV Frank Rijkaard trong giờ nghỉ, bởi vậy ông này mới rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Didier Drogba đầu hiệp 2.

Ông trọng tài người Thụy Điển Frisk đã bị các CĐV Chelsea dọa giết đến nỗi phải giải nghệ sau đó. Sau này Frisk tâm sự: “Các HLV nên suy nghĩ một chút trước khi phát ngôn. Tôi cảm thấy mình như một con thú bị săn đuổi vậy”. Thành viên trong Ban điều hành UEFA Volker Roth khi ấy đã gọi Mourinho là “kẻ thù của bóng đá”. Mourinho chả vừa, ông dọa kiện Volker Roth nếu không biết đường xin lỗi.

Mourinho hiếm khi che giấu cảm xúc của mình trên sân cỏ. Nhưng cứ mỗi lần gặp Barca là ông trở nên “năng động một cách khác thường”. Sau khi cùng Chelsea loại Barca sau trận lượt về của mùa giải nêu trên, Mourinho nhảy lên người các học trò như đang ở độ tuổi đôi mươi. Khi cùng Inter loại Barca ra khỏi bán kết Champions League mùa trước, Mourinho chạy vào sân và chỉ tay ngạo nghễ về phía các khán đài Nou Camp. Ban quản lý sân chướng mắt và bật vòi nước tự động nhằm xua các cầu thủ Inter ra khỏi sân cho lẹ. Mặc kệ, Mourinho cứ đừng đó và cười rất tươi. Thủ thành Victor Valdes thậm chí còn lao đến muốn… bóp cổ ông.

Và ngạo nghễ hướng về khán đài Nou Camp khi cùng Inter loại Barca mùa bóng năm ngoái.
Và ngạo nghễ hướng về khán đài Nou Camp khi cùng Inter loại Barca mùa bóng năm ngoái..

Mourinho và Barca còn chạm trán nhau một lần ở vòng knock out. Đấy là mùa bóng 2005-2006, cũng ở vòng 2. Khi ấy, 2 vị Chủ tịch của Barca và Chelsea được UEFA vời đến nói chuyện để tránh những xung đột ghê gớm như năm trước đó. Nhưng Mourinho đâu có chịu im lặng. Sau trận thua 1-2 ở lượt đi, ông gọi Barca là nhà hát và Lionel Messi là nghệ sĩ khi anh này khiến Asier Del Horno bị truất quyền thi đấu.

Messi lành tính là thế cũng phải lớn tiếng lần hiếm hoi khi nói: “Tôi sẽ chơi trận đấu hay nhất trong đời ở lượt về để khiến Mourinho câm miệng. Ông ta nên nhìn những vết thương ở chân tôi đây này”. Trận lượt về, các CĐV Barca kéo đến khách sạn mà Chelsea lưu trú hò hét chửi bới cả đêm. Cảnh tượng này lặp lại khi Mourinho cùng Inter và Real đến làm khách tại Nou Camp sau này.

Sau khi cùng Real Madrid loại Tottenham và ghi tên mình vào bán kết. Mourinho cũng lập tức gợi lại chuyện cũ khi bảo sẽ cho Real học cách thi đấu bằng 10 người bởi trong cả 3 lần chạm trán với Barca tại vòng knock-out, bao giờ đội của Mourinho cũng phải chơi thiếu người. Didier Drogba bị đuổi mùa 2004-2005, Del Horno mùa 2005-2006 và Thiago Motta mùa 2009-2010. Những lời châm chích Barca của Mourinho sẽ còn nhiều nữa. Phía trước hãy còn 3 trận Siêu kinh điển cơ mà.

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.