Monaco vô địch về...kiếm tiền ở kỳ chuyển nhượng hè 2017

Monaco kiếm bọn tiền từ kỳ chuyển nhượng mùa hè 2017.
Monaco kiếm bọn tiền từ kỳ chuyển nhượng mùa hè 2017.
TPO - Không CLB nào ở châu Âu lãi nhiều như AS Monaco trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2017. Cụ thể, đội bóng chủ sân Louis II thu về 394 triệu euro từ việc bán những cầu thủ, nhưng chỉ phải chi ra 105 triệu euro để mua sắm.

Trong mùa hè 2017, AS Monaco là một trong những đội bóng mua bán cầu thủ nhộn nhịp nhất châu Âu. Lần lượt những ngôi sao sáng giá nhất giúp họ vô địch Ligue 1 mùa trước như Bernardo Silva, Kylian Mbappe, Benjamin Mendy… tìm đến những bến đỗ mới. Kylian Mbappe tới PSG với giá vào khoảng 190 triệu euro, Tiemoue Bakayoko sang Chelsea với giá 40 triệu euro, Benjamin Mendy và Bernardo Silva cùng gia nhập Man City và mang về cho Monaco 107,5 triệu euro…

Theo CIES, một công ty chuyên theo dõi thị trường bóng đá, Monaco đã thu về tổng cộng 394 triệu euro từ việc bán những cầu thủ. Theo chiều ngược lại, để chiêu mộ Youri Tielemans, Balde Keita, Steven Jovetic, Terence Kongolo, Adama Diakhaby, Rachid Ghezzal, và Soualiho Meite… họ chỉ phải bỏ ra 105 triệu euro. Như vậy, nhà ĐKVĐ Ligue 1 đã lãi tổng cộng 289 triệu euro. Trên bình diện châu Âu, không đội bóng nào lãi nhiều như Monaco trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2017.

Xếp sau Monaco là Borussia Dortmund với tiền lãi tổng cộng 110 triệu euro. Trong đó họ thu được 199 triệu euro từ việc bán Ousmane Dembele, Emre Mor và Matthias Ginter. ĐKVĐ cúp QG Đức chi tổng cộng 89 triệu bảng để đưa về những cầu thủ như Moahmoud Dahoud, Jeremy Toljan… Tiếp đó, Lyon là đội xếp thứ ba khi lãi 72 triệu bảng. CLB này thu 129 triệu từ việc bán những cầu thủ như Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette.. Và chi 59 triệu euro để mang về những người thay thế.

Trong khi đó, CIES cho rằng PSG lại lỗ tới 343 triệu euro. Ở kỳ chuyển nhượng này PSG đã đưa về hai “bom tấn” là Neymar và Kylian Mbappe. Họ cũng để những Serge Aurier hay Blaise Matuidi phải ra đi. Bên cạnh đó, ba đội ở Premier League là Man City, M.U và Chelsea cũng bị lỗ với những con số lần lượt là 186 triệu euro, 173 triệu euro và 106 triệu euro.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.