Một vài "hàng khủng" tại SEA Games 26

Một vài "hàng khủng" tại SEA Games 26
Điều đáng xem tại SEA Games 26 chính là những gì sẽ diễn ra quanh những điểm sáng có giá trị cao về chuyên môn ấy.

Trong đội tuyển quyền Anh Thái Lan có nhà vô địch Olympic Athens 2004 Manus Boonjumnong (hạng cân dưới 64kg). Tại Olympic Bắc Kinh 2008, Boonjumnong đã đoạt HCB. Tuy nhiên, Manus có thể thi đấu ở cả hạng cân dưới 75kg tại SEA Games 26 và vòng loại Olympic London 2012.

Một vài "hàng khủng" tại SEA Games 26 ảnh 1

Các tay cơ Efren Reyes, Francisco Bustamante, Dennis Orcullo (nam) và Rubilen Amit (nữ) của Philippines đều đã từng giữ ngôi VĐTG trong môn billiards pool. Orcullo hiện là ĐKVĐ Thế giới ở thể loại pool 8 bi. Bustamante cũng là ĐKVĐ Thế giới ở thể loại pool 9 bi.

Một vài "hàng khủng" tại SEA Games 26 ảnh 2

Tay vợt nữ Feng Tianwei của đội tuyển bóng bàn Singapore hiện đứng thứ tư trong bảng xếp hạng thế giới của ITTF. Trước đây, Feng từng vươn đến vị trí thứ Nhì thế giới tháng 4-2010. Cô là ĐKVĐ hệ thống Pro Tour, ĐKVĐ đại hội thể thao khối Thịnh vượng chung, và dĩ nhiên cũng là ĐKVĐ SEA Games. Tại giải lớn gần đây nhất, Cúp thế giới 2011, Feng vào đến bán kết và thua tay vợt số một thế giới Ding Ning (Trung Quốc).
Ngoài Feng Tianwei, đội tuyển bóng bàn nữ Singapore còn có Wang Yuegu hạng 9 thế giới và Sun Bei Bei hạng 22 thế giới.

Một vài "hàng khủng" tại SEA Games 26 ảnh 3

Do tay vợt cầu lông số một thế giới của nam là Lee Chong Wei không dự giải nên tay vợt số bảy thế giới Nguyễn Tiến Minh (Việt Nam) trở thành ngôi sao cầu lông có đẳng cấp cao nhất tại SEA Games này. Tuy nhiên, bên cạnh Tiến Minh còn có hàng loạt tay vợt của đội chủ nhà Indonesia có thứ hạng rất cao trong môn câu lông: Taufik Hidayat (hạng 8 thế giới), Simon Santoso (hạng 11), Tommy Sugiarto (hạng 16). Thái Lan có Boonsak Ponsana hạng 13 thế giới.

Một vài "hàng khủng" tại SEA Games 26 ảnh 4

Ở môn bơi lội, Singapore có VĐV Tao Li đang sở hữu khá nhiều kỷ lục châu Á, là một trong những tay bơi mạnh nhất tại Olympic 2008 và giải VĐTG 2011. Tao Li sở trường về các cự ly 50m, 100m bơi bướm. Đây là một trong những ứng cử viên cho danh hiệu “VĐV xuất sắc nhất SEA Games 26”, bởi cô được dự báo sẽ chiếm lấy hàng loạt HCV ở đường đua xanh.

Một vài "hàng khủng" tại SEA Games 26 ảnh 5

Ngoài Nguyễn Tiến Minh trong môn cầu lông, Việt Nam còn có Phan Thị Hà Thanh tham dự SEA Games sau khi đoạt HCĐ tại giải VĐTG thể dục dụng cụ, ở nội dung nhảy ngựa. Đây là VĐV Đông Nam Á duy nhất đoạt huy chương tại giải VĐTG 2011, cũng là chiếc huy chương đầu tiên trong lịch sử tham dự giải VĐTG của làng thể dục dụng cụ Việt Nam.

Theo bongdaplus.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG