Mourinho âm mưu cướp 'người gác đền' của Real

Mourinho âm mưu cướp 'người gác đền' của Real
TPO - Tìm phương án thay thế thủ thành Petr Cech trong tương lai, Mourinho muốn chiêu mộ cậu học trò cũ Diego Lopez, chứ không đoái hoài tới tài năng Thibaut Courtois.

Mourinho âm mưu cướp 'người gác đền' của Real

> Dọn chỗ cho Ramos, Mourinho tống khứ David Luiz
> Mourinho xô đổ kỷ lục về lương của Alex Ferguson

TPO - Tìm phương án thay thế thủ thành Petr Cech trong tương lai, Mourinho muốn chiêu mộ cậu học trò cũ Diego Lopez, chứ không đoái hoài tới tài năng Thibaut Courtois.

Mùa giải 2012-2013 có thể coi là mùa giải rất thành công với Thibaut Courtois. Trong màu áo Atletico Madrid (theo hợp đồng cho mượn từ Chelsea), thủ thành người Bỉ giữ vị trí “người gác đền số 1”, góp công lớn giúp đội nhà kết thúc La Liga với vị trí thứ 3, đồng thời bản thân vượt mặt Victor Valdes để đoạt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất (Zamora Trophy).

Mourinho muốn đưa Diego López về Chelsea trong tương lai gần
Mourinho muốn đưa Diego López về Chelsea trong tương lai gần.

Mùa này mọi thứ cũng diễn ra ấn tượng không kém. Courtois thi đấu xuất sắc trong khung gỗ, trở thành điểm tựa giúp Atletico Madrid bay cao cả ở La Liga lẫn Champions League. Ở La Liga, Courtois mới chỉ để lọt lưới có 11 bàn, còn ở Champions League, số lần anh phải vào lưới nhặt bóng cũng chỉ là 3.

Chứng kiến phong độ chói sáng của Courtois, nhiều người tin rằng, khi mùa giải 2013-2014 khép lại, HLV Jose Mourinho sẽ gọi “người gác đền” 21 tuổi này trở lại Chelsea và nhắm cho anh vai trò thay thế Petr Cech trong tương lai gần. Tuy nhiên, thực tế chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại không toan tính như vậy.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với tờ Mirror Sunday, HLV Mourinho không ngần ngại thừa nhận, ông rất ngưỡng mộ Diego López của Real Madrid và hi vọng sẽ đưa anh về Chelsea trong thời gian tới để thay thế cho Petr Cech. Thậm chí ông còn cho biết, mình vẫn thường xuyên liên lạc với cậu học trò người Tây Ban Nha.

Thời dẫn dắt Real Madrid, chính Mourinho đã đưa Diego López trở lại Bernabeu và sau đó đặt anh vào vị trí “người gác đền” số 1 thay cho đội trưởng Iker Casillas. Nhờ Người đặc biệt mà vị thế của Diego López đến giờ vẫn bất di bất dịch, bất chấp những lời qua tiếng lại và cả những động thái không hài lòng từ Casillas.

Báo chí Tây Ban Nha cho biết, trong trường hợp Diego López tiếp tục được HLV Carlo Ancelotti trọng dụng, anh sẽ không rời Real Madrid. Nhưng một khi phải trả lại vị trí cho đàn anh Casillas, cựu thủ thành Sevilla sẽ cân nhắc ra đi. Và tất nhiên, tới thời điểm đó, cơ hội mới đến với Chelsea-Mourinho.

Lâm Văn

Theo Viết
MỚI - NÓNG