Mourinho áp dụng kỷ luật sắt, 'trảm' quân giữ uy

Mourinho thiết quân luật với các học trò
Mourinho thiết quân luật với các học trò
TPO - Trong bối cảnh CLB sa sút, một số trụ cột đánh mất tinh thần chiến đấu và thậm chí có dấu hiệu bất hòa với nhau, Mourinho buộc phải có những hành động mạnh tay. Không chỉ thiết quân luật, mới đây ông còn quyết định “trảm” 4 công thần.
Từ trước tới nay, Jose Mourinho vốn không phải một HLV quá nghiêm khắc, thậm chí có phần thoáng với các học trò. Vậy nên, chẳng khó hiểu khi các buổi tập của Chelsea trước đây đều đầy ắp tiếng cười. Mọi người thoải mái trao đổi, thậm chí trêu đùa lẫn nhau. Thế nhưng do Chelsea sa sút không phanh, “Người đặc biệt” đã buộc phải thay đổi tất cả. Theo đó, ông muốn tất cả phải nghiêm túc, tập trung trong lúc tập luyện để hướng tới sự trở lại trong thời gian tới.
Theo nguồn tin từ Telegraph, trong một động thái mới nhất, Mourinho đã nghiêm cấm các học trò cười đùa trong lúc tập luyện, thậm chí những ai đi muộn đều bị phạt rất nặng. Ngoài ra, ông cũng cấm các cầu thủ sử dụng các thiết bị công nghệ trong khoảng thời gian chuẩn bị cho trận đấu và yêu cầu bộ phận y tế quan tâm nhiều hơn tới chế độ dinh dưỡng ở đội.
Chưa hết, trong một động thái mới nhất, Mourinho còn thể hiện sự cứng rắn của mình đối với những cầu thủ phong có phong độ sa sút hoặc đánh mất tinh thần chiến đấu. Cụ thể, chiến lược gia Bồ Đào Nha đã quyết định thực hiện sự điều chỉnh ở đội hình xuất phát trong trận mở màn vòng bảng Champions League với Maccabi Tel Aviv vào rạng sáng mai (giờ Việt Nam). Theo đó, 4 ngôi sao gồm John Terry, Cesc Fabregas, Branislav Ivanovic và Diego Costa sẽ phải ngồi dự bị.
Cả 4 đều là những nhân tố quan trọng trong hành trình giúp Chelsea đăng quang Premier League mùa trước, nhưng ở mùa giải năm nay, họ đã gây thất vọng tràn trề. Fabregas mờ nhạt nơi tuyến giữa, Terry và Ivanovic thường xuyên mắc lỗi, còn Diego Costa dường như đã đánh mất cảm giác ghi bàn. Chưa kể, giữa Terry và Diego Costa còn hục hặc vì một và chạm trên sân tập.
Nhiều khả năng Mourinho sẽ trả Cesar Azpilicueta về vị trí hậu vệ cánh phải sở trường, còn tân binh Baba Rahman đảm nhiệm vai trò hậu vệ cánh trái. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, John Obi Mikel hoặc Ramires sẽ được lựa chọn để đá cặp với Nemanja Matic. Ở hàng công, rất có thể Radamel Falcao sẽ là cái tên được đá chính ở vị trí trung phong cắm.
MỚI - NÓNG