Mourinho bênh Pogba chằm chặp trước tâm bão

Mourinho bênh Pogba chằm chặp trước tâm bão
HLV Jose Mourinho mới đây đã lên tiếng bênh vực tiền vệ Paul Pogba, sau khi cầu thủ người Pháp này tới Man United với giá kỷ lục 89 triệu bảng mà chưa thể hiện được gì nhiều.

Pogba mới ra mắt M.U lần 2 ở trận đấu với Southampton hồi tháng trước. Ở 2 lần gần nhất anh ra sân, Quỷ đỏ đều phải nhận thất bại (trước Man City ở giải Ngoại hạng Anh và Feyenoord ở Europa League).

Thực tế trên khiến Pogba phải nhận rất nhiều "gạch đá" trên mạng xã hội,trong khi M.U bị cho là đã quá hào phóng khi bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để mang về Old Trafford một cầu thủ có giá trị không tương xứng.

Bình luận về vấn đề này, HLV Mourinho cho biết: "Tôi nghĩ có những CLB còn bạo chi hơn cả M.U. Những thương vụ có giá 20, 30 hay 40 triệu bảng thực tế có quy mô lớn hơn những gì M.U bỏ ra để sở hữu Paul".

Mourinho bênh Pogba chằm chặp trước tâm bão ảnh 1

"Khi tìm được mối liên hệ giữa khoản tiền một CLB bỏ ra để mua cầu thủ với doanh thu của họ, bạn sẽ nhận thấy những đội bỏ ra 20,30 hay 40 triệu bảng để mua một cầu thủ thậm chí chịu chơi hơn M.U. Ở đây tôi chỉ muốn Paul quên những lời đàm tiếu đi và hãy tập trung vào bóng đá".

"Paul mới cùng ĐT Pháp lọt vào tới trận chung kết EURO 2016. Cậu ấy không có kỳ nghỉ Hè hay thời gian để tham dự quá trình khởi động cho mùa giải mới. Thực tế thì Paul chơi khá tốt ở trận ra mắt M.U, nhưng thông thường sau trận ra mắt các cầu thủ hay bị giảm phong độ".

"Dù gì đi nữa thì tôi cũng hoàn toàn tin tưởng Pogba vì tôi hiểu đẳng cấp của cậu ấy. Tôi biết Paul là một chàng trai tốt với rất nhiều hoài bão. Khi có tài năng, phong độ của Paul sẽ trở lại một cách tự nhiên và điều đó mang đến lợi ích cho CLB. Tóm lại, tôi không có gì phải lo lắng cả", chiến lược gia người Bồ Đào Nha kết luận.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.