Mourinho bị phạt vì nói xấu đối thủ

Mourinho bị phạt vì nói xấu đối thủ
TPO - CLB Inter Milan và Jose Mourinho đều bị phạt tổng cộng 50.000 Euro sau khi "Người đặc biệt" lên tiếng cáo buộc Juventus được hưởng lợi từ những sai lầm của các trọng tài trong mùa giải năm nay.

Hôm qua, 20/3, Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) đã ra quyết định xử phạt trên, theo đó Jose Mourinho bị phạt 25 ngàn euro và Inter cũng bị vạ lây với số tiền phạt tương tự do đã "không có phản ứng cần thiết" khi HLV của đội đưa ra những lời chỉ trích đối với Juventus.

Những lời bình luận nhạy cảm của Mourinho được đưa ra sau trận hòa 3-3 với AS Roma trên sân San Siro tại Serie A trong tháng này, đã gây tranh cãi và khiến FIGC phải vào cuộc điều tra.

Mourinho cho rằng các đối thủ của Inter đã "ngầm bắt tay" để chống lại họ, và đội đang xếp thứ 2 Juventus, vốn bị giáng xuống Serie B sau scandal dàn xếp tỷ số năm 2006, luôn được hưởng lợi từ sai sót của các trọng tài.

Dĩ nhiên Juventus đã kịch liệt phản đối những cáo buộc đó của Mourinho.

CLB AS Roma và cầu thủ Daniele De Rossi của đội này cũng bị phạt mỗi bên 20 ngàn euro, do những phát biểu nhằm phê phán cách điều hành của các trọng tài sau trận đấu với Inter.

Thành Hưng
Theo AP

MỚI - NÓNG