Mourinho chiều con gái đặc biệt

Dư luận có thể khen chê thế nào, Mourinho vẫn tuyệt đối ủng hộ con gái.
Dư luận có thể khen chê thế nào, Mourinho vẫn tuyệt đối ủng hộ con gái.
Không ít fan vẫn đang thắc mắc vì sao HLV Jose Mourinho có thể dựng xe bus che chắn kín khung thành Chelsea nhưng lại để ái nữ Matilde hớ hênh lồ lộ núi đôi trong lễ trao giải của tạp chí GQ mới đây. Câu trả lời là Người đặc biệt chiều con gái không ai bằng.

Chiều con gái như Mourinho

Sau mỗi trận đấu của Chelsea, HLV Mourinho có thể chê cầu thủ này, giễu trọng tài kia hoặc phàn nàn về bất kỳ ai đó. Nhưng sau hàng loạt lời đàm tiếu xung quanh chiếc váy khoe ngực quá đà của con gái ông tại buổi lễ trao giải thời trang mới đây của tạp chí GQ, không có chuyện Người đặc biệt trách móc gì con gái ông. Không cằn nhằn, kiểm điểm dù là nửa câu. Bởi ông chiều con gái đặc biệt.

Chính vì chiều con gái nên Mourinho mới đi dự lễ trao giải của GQ. Mourinho không ngần ngại cho biết nếu ái nữ Matilde của ông không đòi đến dự sự kiện ồn ào này thì ông đã ngồi nhà rồi. Nghĩa là về danh nghĩa thì Matilde bám càng Mourinho nhưng trên thực tế thì Mourinho tháp tùng Matilde trên thảm đỏ.

Matilde năm nay 18 tuổi. Cô vừa học xong trung học. So với cậu em 15 tuổi, Jose Mario Jr thì Matilde được Mourinho chiều chuộng hơn. Matilde mà đòi tham dự sự kiện nào thì Mourinho chỉ có nước gật đầu thôi. Như lần Mourinho đưa cả nhà đi dự show diễn của hãng đồ lót danh tiếng Victoria’s Secret tại London hồi tháng 12 năm ngoái hay những lần ông đưa cả nhà đi xem phim đều do bàn tay Matilde đạo diễn cả.

Trả lời phỏng vấn trên tạp chí Big Issue, Mourinho chia sẻ ông có thể hét ra lửa ở đội bóng do mình dẫn dắt chứ về nhà thì ông tăm tắp theo lời vợ con “sai bảo”. Vợ con ông là chủ trong nhà. Trong đó, “bà chủ nhỏ” Matilde có tiếng nói đặc biệt.

Mourinho chiều con gái đặc biệt ảnh 1 Những lần Mourinho đưa gia đình đi dự sự kiện showbiz đều do Matilde đạo diễn.

Matilde mê thời trang. Cô được toàn quyền theo đuổi giấc mơ thiết kế thời trang sau khi tốt nghiệp trung học. Cách tốt nhất để Mourinho thể hiện sự ủng hộ của mình với Matilde chính là chịu khó tháp tùng cô dấn thân vào showbiz.

Đi đâu cùng nhau, chỉ có chuyện Matilde quyết định Mourinho ăn vận thế nào chứ không có chiều ngược lại. Cùng lắm Mourinho chỉ có thể thương thuyết: “Con chọn kiểu nào thì chọn nhưng chỉ chọn cho bố đồ màu xám, lam, đen hoặc trắng thôi nhé!”.

Trong chuyện yêu đương của Matilde, Mourinho cũng rất thoải mái. Khi Matilde dính tin đồn hẹn hò cùng ca sỹ Niall Horan của nhóm nhạc One Direction, Người đặc biệt không can thiệp gì.

Nguồn tin thân cận với Mourinho còn tiết lộ rằng trong những nguyên nhân khiến ông quyết định quay lại dẫn dắt Chelsea, có một nguyên nhân quan trọng là Matilde muốn sống ở London. Từ Porto, đến London rồi qua Milan, Madrid thì Matilde vẫn kết London nhất.

Mourinho chiều con gái đặc biệt ảnh 2

Mourinho không can thiệp chuyện Matilde hẹn hò ca sỹ Niall Horan.

Dạy con kiểu người đặc biệt

Chiều con hết mực song Mourinho vẫn có cách riêng để uốn nắn con nên người. Người đặc biệt tâm sự ông luôn đảm bảo Matilde giữ vững đôi chân trên mặt đất và sống chan hòa, yêu thương mọi người.

Mourinho làm đại sứ cho chương trình Lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc (WFP) trong cuộc chiến chống lại nạn đói trên thế giới. Trong những lần sang châu Phi thực hiện vai trò đại sứ của WFP, ông cho các con đi cùng. Ông chia sẻ: “Qua những chuyến đi ấy, các con tôi biết trân trọng hơn những gì mình đang có và biết chia sẻ, giúp đỡ người khác hơn”.

Qua những gì Mourinho đương đầu với dư luận, ông cũng ngầm dạy Matilde cách giữ vững lập trường: “Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”. Giới showbiz còn nhiều thị phi hơn giới bóng banh nhiều. Không vững vàng trước những lời khen chê chỉ quanh một chiếc váy khoét ngực quá đà, làm sao Matilde có thể dấn thân vào showbiz?

Matilde “khoác lên người bao nhiêu tiền”?

Matilde đã diện cả cây đồ hiệu trong lễ trao giải vừa qua của tạp chí GQ. Chiếc váy siêu thoáng khiến cô gây xôn xao dư luận là của hãng thời trang Pháp, Balmain và có giá 3.000 euro. Cô cầm trên tay chiếc túi mang hiệu Tom Ford có giá 3.400 euro và đi đôi giày cũng mang hiệu Tom Ford có giá 1.000 euro. 

Theo Theo Bóng Đá +
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.