'Mourinho có thể bị bỏ tù vì bắt nạt Schweinsteiger'

Schweinsteiger đang chịu thiệt ở Man Utd. Ảnh: Reuters.
Schweinsteiger đang chịu thiệt ở Man Utd. Ảnh: Reuters.
Một đại diện Hiệp hồi cầu thủ thế giới (FIFPro) Dejan Stefanovic khẳng định HLV đội Man Utd có thể phải ngồi tù ba năm theo luật Slovenia.

Stefanovic là đại diện tại Slovenia của (FIFPro). Luật sư này là người mới nhất chỉ trích cách đối xử của Jose Mourinho và Man Utd với Bastian Schweinsteiger.

"Đó rõ ràng là bắt nạt. Ở Slovenia, chúng tôi có thể truy tố Mourinho và đề nghị án phạt cao nhất là ba năm tù", Stefanovic nói.

Schweinsteiger chuyển sang thi đấu cho Man Utd vào mùa hè năm 2015. Anh có 31 lần ra sân cho đội chủ sân Old Trafford trong mùa giải trước. Tuy nhiên, từ khi Mourinho nắm quyền, tiền vệ 32 tuổi bị ép xuống tập cùng đội U23.

"Mourinho đang tạo ra một tấm gương xấu. Tôi có thể mang vụ này đến tòa án phổ thông. Với chúng tôi, luật hình sự rất rõ ràng. Nếu đó là bắt nạt hay quấy rối, sẽ có một án tù được đưa ra, tối đa là ba năm", Stefanovic phân tích.

'Mourinho có thể bị bỏ tù vì bắt nạt Schweinsteiger' ảnh 1

Mourinho bị buộc tội thiếu tôn trọng Schweinsteiger. Ảnh: Reuters.

Mourinho chưa lên tiếng về tương lai của Schweinsteiger, nhưng sẽ tham gia một buổi họp báo vào ngày 5/8, trước trận tranh siêu Cup Anh với Leicester. Tại đây, HLV 54 tuổi có thể phát biểu về tiền vệ người Đức. Luật sư Stefanovic, người đồng thời là Chủ tịch hiệp hội cầu thủ và VĐV Slovenia, cho rằng Mourinho rõ ràng đã cố tình gây sức ép, khiến Schweinsteiger phải chán nản. 

"Schweinsteiger nên cầu cứu hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp. Anh ấy nên nộp đơn khiếu nại và tôi cũng sẽ tìm hình phạt cho Mourinho. Tất cả các cầu thủ của đội một phải được tập với HLV đội một ở cùng nơi, cùng thời điểm như tất các các đồng đội khác. Đó là điều nên được áp dụng ở tất cả các đội bóng và phải được đưa vào các quy định của FIFA", luật sư này nêu ý kiến.

Trong khi đó, chủ tịch Bayern Karl-Heinz Rummenigge bày tỏ sự thất vọng với cách hành xử của Man Utd trong vụ Schweinsteiger. Ông nói: "Tôi khó mà tin chuyện đó lại xảy ra. Một hoặc hai cầu thủ cần nghĩ lâu và kỹ càng về tương lai của bản thân, để chọn đội bóng đầu quân. Chẳng có điều nào giống như thế ở Bayern Munich cả".

Ottmar Hitzfeld, người từng trao cơ hội để Schweinsteiger có trận ra mắt đội một Bayern vào năm 2003, cũng bình luận về vụ việc. Ông nói: "Thật thiếu tôn trọng với một cầu thủ xứng đáng. Với tôi, đó là một phương pháp ngược đời".

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG