Mourinho đối mặt án phạt vì phản đối trọng tài

Mourinho đối mặt án phạt vì phản đối trọng tài
HLV Jose Mourinho lại phải đối mặt với án phạt mới sau trận hòa 0-0 của M.U trước Burnley tại Ngoại hạng Anh 2016/17 đêm qua (29/10).

Mourinho đã bị tước quyền chỉ đạo ở hiệp 2 trận đấu vừa qua giữa M.U và Burnley. Trong giờ nghỉ giải lao, chiến lược gia 53 tuổi đã đến gặp trọng tài điều khiển trận đấu Mark Clattenburg trong đường hầm để phàn nàn về tình huống M.U không được hưởng phạt đền trong hiệp 1. 

Ở tình huống đó, hậu vệ Matteo Darmian đã ngã sau va chạm với Jon Flanagan của Burnley trong vòng cấm. Ông Clattenburg sau đó đã tước quyền chỉ đạo của Mourinho và “Người đặc biệt” buộc phải theo dõi trận đấu ở trên khán đài. 

Dù không có mặt ở khu vực kĩ thuật, Mourinho vẫn ra chỉ thị cho trợ lý Rui Faria để thực hiện 3 sự điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai: đưa Rooney, Fellaini và Depay vào thay cho Mata, Rashford và Lingard. 

Mourinho đối mặt án phạt vì phản đối trọng tài ảnh 1

Mourinho phải ngồi trên khán đài chỉ đạo ở hiệp 2.

Đây đã là lần thứ 13 trong sự nghiệp cầm quân, Mourinho bị truất quyền chỉ đạo. Và lần này, thuyền trưởng của M.U sẽ đối mặt với án phạt cấm chỉ đạo khi Liên đoàn bóng đá Anh (FA) nhận được báo cáo từ trọng tài Clattenburg. Không chỉ vậy, Mourinho còn bỏ họp báo sau trận và để trợ lý Rui Faria trả lời báo chí thay mình. 

"Tôi không biết vì sao Mourinho bị đuổi. Những gì ông ấy nói với trọng tài không quan trọng, điều quan trọng là trọng tài viết gì trong báo cáo của mình", Faria phát biểu trong cuộc họp báo thay chiến lược gia người Bồ.

Trước đó, Mourinho đã bị FA "sờ gáy" về những phát ngôn nhắm vào trọng tài Anthony Taylor trước cuộc đối đầu với Liverpool tại Ngoại hạng Anh hôm 17/10 vừa qua. 

Sau trận hòa 0-0 với Burnley đêm qua, M.U của Mourinho đã trải qua mạch 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng tại Ngoại hạng Anh mùa này (1 thua, 3 hòa), qua đó tụt xuống vị trí thứ 8 với 15 điểm.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG