Mourinho đưa M.U trở lại cuộc đua vô địch

Mourinho bắt đầu lo ngại sự trở lại của M.U
Mourinho bắt đầu lo ngại sự trở lại của M.U
TPO - Từng đánh giá chỉ có Chelsea, Man City, Arsenal và Liverpool đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch Premier League năm nay, nhưng trước sự vùng dậy mạnh mẽ của M.U, HLV Jose Mourinho đã buộc phải thay đổi quan điểm.

Trong khoảng 5-6 trận đầu mùa giải, chứng kiến sự phập phù của M.U khi liên tiếp để mất điểm trước các đội bóng nhỏ, còn Chelsea, Man City, Arsenal và Liverpool tiếp tục sự ổn định như mùa trước, HLV Jose Mourinho đã thẳng thừng gạch tên “Quỷ đỏ” khỏi cuộc đua vô địch Premier League, đồng thời cho rằng, 4 vị trí đầu tiên sẽ vẫn thuộc về “bộ tứ” mùa trước.

Thế nhưng trong vài vòng đấu gần đây, Mourinho đã phải thay đổi quan điểm. 4 trận gần nhất, M.U toàn thắng, và từ khoảng giữa BXH, họ leo một mạch lên vị trí thứ 4 trên BXH, tạo ra khoảng cách không đáng kể với những đội bóng xếp thứ 2 và 3. Quan trọng hơn, đó là sự hưng phấn và bắt đầu gắn kết với nhau của dàn sao giá cập bến Old Trafford trong mùa hè vừa qua.

Cần nhớ rằng, xét về giá trị, chất lượng hay chiều sâu đội hình, M.U bây giờ thậm chí còn nhỉnh hơn cả Chelsea hay Man City. Khi “Quỷ đỏ” đã bừng tỉnh, các đối thủ có lý do để lo ngại. Mourinho, với rất nhiều năm làm việc trong môi trường bóng đá đỉnh cao, hiểu rõ hơn ai hết sự nguy hiểm của đội bóng thành Manchester. Trong một phát biểu mới đây, ông đã phải thay đổi cách nhìn nhận, đồng thời đưa thầy trò Louis van Gaal trở lại cuộc đua vô địch.

“Tôi nghĩ cuộc đua bây giờ đã mở rộng ra rất nhiều. Có 5-6 đội đủ sức cạnh tranh chức vô địch Premier League. M.U đã đi vào ổn định và giờ trở thành một đối trọng đáng ngại. Tôi nghĩ Chelsea, Man City và M.U sẽ là ba đội ganh đua quyết liệt nhất trong thời gian tới. Chúng tôi đã thi đấu tốt trong thời gian qua, nhưng được phép chủ quan”, HLV Mourinho chia sẻ với Metro.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.