Mourinho dùng mức lương khủng để chào mời Ozil

Ozil và Mourinho khi làm việc cùng nhau ở Real Madrid. Ảnh: AFP.
Ozil và Mourinho khi làm việc cùng nhau ở Real Madrid. Ảnh: AFP.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn đoàn tụ với cậu học trò cũ, người từng làm việc cùng ông ở Real Madrid.

Theo tờ Marca (Tây Ban Nha, Jose Mourinho định thực hiện một bản hợp đồng gây sốc, chiêu mộ tiền vệ Mesut Ozil từ Arsenal. Ozil là cầu thủ quan trọng trong đội hình của Arsene Wenger, là một trong những tiền vệ chuyền bóng tốt nhất thế giới hiện nay.

Tuyển thủ Đức từng thi đấu dưới sự dẫn dắt của Mourinho từ năm 2010 đến 2013. Nếu thành hiện thực, đây có thể là một trong những bản hợp đồng gây sốc nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Ozil đang đạt phong độ đỉnh cao ở Arsenal và là cầu thủ hưởng lương cao nhất ở sân Emirates với con số 175.000 đôla mỗi tuần. Arsenal đang rục rịch đề nghị với tiền vệ 28 tuổi một bản hợp đồng mới, nâng lương tuần của anh lên thành 195 đôla.

Tuy nhiên, Mourinho thậm chí sẽ dành cho Ozil mức đãi ngộ cao hơn nếu anh đồng ý chuyển sang Man Utd. Theo The Sun, "Quỷ đỏ" sẵn sàng trả cho tiền vệ người Đức 315.000 đôla mỗi tuần, tương đương với 16 triệu đôla mỗi năm.

Man Utd có thể đợi đến mùa hè 2017 để gây áp lực với Arsenal trong trường hợp đối thủ không chịu nhả người. Hợp đồng của Ozil với Arsenal sẽ hết hạn vào năm 2018. Do đó, nếu không thể gia hạn hợp đồng với anh, "Pháo thủ" sẽ buộc phải bán tiền vệ người Đức hè năm sau nếu không muốn mất trắng.

Cùng với Ozil, Arsenal đang thương thảo hợp đồng mới với HLV Arsene Wenger. Bên cạnh đó, giữ chân Alexis Sanchez cũng là một trong những mục tiêu hàng đầu của đội bóng London. Những bản hợp đồng mới nhiều khả năng sẽ khiến quỹ lương của Arsenal tăng đến mốc kỷ lục.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.