Mourinho e ngại trước trận đại chiến gặp MU

Mourinho e ngại trước trận đại chiến gặp MU
TP- Nổi tiếng lợi khẩu và cao ngạo nhưng Mourinho cũng phải e ngại trước trận đại chiến trên sân Old Trafford khi hàng thủ bị thủng lỗ chỗ vì chấn thương của Inter Milan phải đương đầu với sức mạnh khủng khiếp của hàng công M.U.

Trong trận lượt đi, dù phải chơi trên sân khách nhưng Manchester United mới là đội chiếm ưu thế và kết quả hòa 0-0 là một may mắn đối với thầy trò HLV Mourinho.

Để chuẩn bị cho cuộc đón tiếp Inter Milan, HLV Ferguson cho Ronaldo và Berbatov dưỡng sức ở trận tứ kết FA Cup cuối tuần qua song M.U vẫn nhẹ nhàng đánh bại Fulham 4-0 với cú đúp của Carlos Tevez.

Dù vậy, HLV Ferguson không phải là không có nỗi lo khi hàng thủ chưa lấy lại được sức mạnh vốn có. Hiện chưa rõ Rio Ferdinand và John O’Shea có thể kịp bình phục chấn thương hay không.

“Rio vượt qua chấn thương mắt cá nhưng chúng tôi vẫn phải chờ xem tốc độ bình phục của cậu ấy thế nào. Hy vọng cậu ấy sẽ hoàn toàn bình phục kịp bởi đây là cầu thủ rất quan trọng trong hệ thống phòng ngự” - Ferguson nói.

HLV Inter Milan Mourinho tỏ vẻ e ngại khi đại diện Italia vắng cả hai trung vệ Marco Materazzi và Nicolas Burdisso do cùng dính chấn thương trong trận đấu với Genoa cuối tuần trước. Trong khi đó, trung vệ Cristian Chivu không kịp bình phục chấn thương bắp đùi.

Điều khiến HLV Mourinho có thể tạm thở phào là trung vệ Walter Samuel sẵn sàng trở lại để gia cố cho hàng thủ vốn chỉ còn hai trung vệ thực thụ là Nelson Rivas và Ivan Cordoba.

Trong một trận đấu đáng chú ý khác, HLV Arsene Wenger cảnh báo AS Roma rằng Arsenal sẽ tặng đối thủ cú knock out đêm nay ngay trên sân đối phương.

Dù có lợi thế 1-0 ở trận lượt đi song HLV Wenger không dự định tử thủ mà sẽ dâng lên tranh giành thế trận với đội chủ nhà.

“Chúng tôi bước vào trận này với niềm tin và khát khao tiến bước vào vòng trong. Lợi thế là chúng tôi không bị thủng lưới ở trận lượt đi nhưng không thể đến đó chỉ để bảo toàn ưu thế mong manh. Chúng tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội để tấn công và ghi bàn thắng” - Wenger nói.

HLV Wenger tràn đầy niềm tin bởi trong chuyến hành quân tới Rome, trong đội hình của ông có thêm sự góp mặt của hai chân sút Eduardo và Theo Walcott sau thời gian dưỡng thương. Đây là sự bổ sung kịp thời cho hàng công cũng đang bắt đầu khởi sắc của Arsenal.

MỚI - NÓNG