Mourinho giải thích lý do “trảm” Hazard

Hazard bất ngờ phải ngồi dự bị trận gặp Porto.
Hazard bất ngờ phải ngồi dự bị trận gặp Porto.
TPO - Rạng sáng nay, khi Chelsea tới làm khách tại Dragao, HLV Jose Mourinho đã khiến rất nhiều người bất ngờ khi Eden Hazard. Sau khi trận đấu khép lại và đội bóng của mình thua trận, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã giải thích lý do vì sao ông làm vậy.

Trở lại sân Dragao với tư cách là HLV trưởng Chelsea, HLV Jose Mourinho đặt mục tiêu giành chiến thắng. Thế nhưng 90 phút khép lại, mọi thứ lại không chiều lòng “Người đặc biệt”. Đội bóng thành London thúc thủ với tỷ số 1-2. HLV Mourinho đổ lỗi cho những sai lầm ở hàng thủ, thế nhưng nhiều CĐV lại tin rằng, chính việc sắp xếp đội hình ra sân là nguyên nhân khiến đội bóng áo xanh phải nhận thất bại.

Cụ thể, trong đội hình xuất phát, HLV Mourinho đã khiến tất cả bất ngờ khi đẩy 2 cầu thủ xuất sắc bậc nhất mùa trước là Eden Hazard và Nemanja Matic lên ghế dự bị. Trong khoảng 2 mùa giải trở lại đây, Matic chính là “lá phổi” nơi tuyến giữa Chelsea. Vai trò của tiền vệ người Serbia càng trở nên quan trọng khi Frank Lampard rồi Michael Essien ra đi. Mùa trước, anh ra sân tổng cộng 47 trận và chính là một trong những cầu thủ có số phút thi đấu nhiều nhất đội.

Trong khi đó, Hazard lại là “ngòi nổ” lợi hại bậc nhất của Chelsea. 19 bàn thắng trên 52 trận, cùng với 17 đường kiến tạo thành bàn, giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất đội 2 mùa liên tiếp, đoạt hat-trick giải thưởng của bóng đá Anh mùa giải 2014/15… Tất cả đủ nói lên tài năng, vai trò và tầm ảnh hưởng cho ngôi sao người Bỉ tại sân Stamford Bridge.

Matic và Hazard quan trọng là vậy, nhưng tại sao Mourinho lại “trảm” họ? Trở về nước Anh, cựu HLV Real Madrid đã giải thích cặn kẽ. Theo đó, ông khẳng định mình chỉ muốn tạo ra sự tươi mới trong đội hình và giữ sức cho các trụ cột. 

“Tôi trọng dụng những cầu thủ có sức khỏe tốt vì rõ ràng Porto có lợi thế thể lực hơn so với chúng tôi. Tôi hiểu sự khốc liệt của trận đấu và vì thế cần phải có những cầu thủ có thể trạng tốt nhất”, “Người đặc biệt” chia sẻ.

Trong hiệp 2, Mourinho đã lần lượt tung Hazard rồi Matic vào sân, nhưng Chelsea không thể lật ngược thế cờ. Khuôn mặt ủ rũ của toàn đội, trong đó có Hazard và Matic cho thấy, những đám mây u ám tiếp tục bao phủ Chelsea. Cần nhớ rằng trước trận đấu, Mourinho đã tuyên bố, ông sẵn sàng “trảm” những trụ cột nếu nhưng họ không tìm lại động lực thi đấu.

MỚI - NÓNG