Mourinho giúp đỡ đội tuyển Anh

Mourinho giúp đỡ đội tuyển Anh
TPO -  Jose Mourinho khẳng định ông sẽ giúp đỡ đội tuyển Anh chuẩn bị World Cup 2006 bằng cách để các trụ cột nghỉ ngơi trong hai trận đấu cuối cùng tại Premier League sau khi vô đích sớm.
Mourinho giúp đỡ đội tuyển Anh ảnh 1
Lampard sẽ được nghỉ ngơi

HLV đội tuyển Anh ông Sven-Goran Eriksson đang lo lắng với các chân thương của các trụ cột mà học trò có thể gặp phải trong những trận đấu căng thẳng cuối mùa giải. Mà gần đây nhất chính là việc con bài chiến lược Wayne Rooney vỡ xương bàn chân phải, phải nghỉ 6 tuần.

Sau khi Chelsea vô địch Premiership sớm thì Mourinho nói ông sẽ để các trụ cột như John Terry, Frank Lampard và Joe Cole "ngồi chơi xơi nước" trong hai trận đấu cuối cùng của mùa giải, nhằm đảm bảo thể lực cho họ trước khi tham dự World Cup trong màu áo đội tuyển Anh.

Mourinho khẳng định: "Mối quan hệ giữa tôi và Sven rất tốt. Tôi đã nói với ông rằng: "nếu ông muốn các cầu thủ của tôi nghỉ ngơi, họ sẽ nghỉ ngay từ lúc này".

"Tôi thực sự muốn giúp đội tuyển Anh nếu họ nghĩ đó là sự giúp đỡ".

Shaun Wright-Phillips cũng được chờ đợi sẽ có mặt trong đội hình 23 cầu thủ Anh tham dự World Cup. Tuy nhiên, anh cần được thi đấu nhiều hơn khi đã thường xuyên ngồi ghế dự bị từ đầu mùa.

Trong trận đấu quyết chiến với M.U, không những Rooney bị chấn thương nặng mà đội trưởng Chelsea, trung vệ Terry cũng đã rời sân Stamford Bridge với một vết thương phải chống nạng.

Song Mourinho khẳng định hậu vệ này không bị chấn thương nghiêm trọng. "Tôi biết anh ta bị đau, nhưng không là là loại chấn thương để lại di chứng. Chấn thương đã được điều trị. Mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp".

TV
Theo AP

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.