Mourinho gọi HLV Liverpool là 'ngụy quân tử'

Mourinho gọi HLV Liverpool là 'ngụy quân tử'
Jose Mourinho đã cáo buộc Juergen Klopp là người đạo đức giả sau khi Liverpool chi tới 75 triệu bảng để mang về hậu vệ Virgil van Dijk.

Mùa hè 2016, khi M.U bỏ ra 89 triệu bảng để mang về Paul Pogba, HLV Klopp của Liverpool đã nói “muốn rời khỏi bóng đá hơn là phải chi nhiều tiền cho một cầu thủ”. Nhưng mới đây, Liverpool của Klopp đã mua Van Dijk với giá 75 triệu bảng. 

Chưa thể biết Van Dijk có xứng đáng với số tiền đó không vì câu trả lời nằm ở màn trình diễn của cầu thủ này trong tương lai, nhưng 75 triệu bảng là phí chuyển nhượng đắt giá nhất cho một hậu vệ trong lịch sử.

Vì thế, Mourinho đã gọi Klopp là đạo đức giả khi chỉ trích M.U mua Pogba nhưng lại bỏ ra số tiền lớn để có được Van Dijk. Khi được hỏi về vụ Liverpool mua Van Dijk, Mourinho trả lời: “Người có thể nói một cách cụ thể về điều đó phải là Klopp. Nếu tôi là một trong số các bạn (phóng viên), tôi sẽ hỏi Klopp về những nhận xét cách đây 1 năm của ông ấy”.

“Nó cho thấy cảm giác của ông ấy khi mới đến Liverpool. Ông ấy tin tưởng rất nhiều vào tài năng của mình như một HLV tốt. Klopp tin tưởng rất nhiều vào công việc của ông. Bây giờ ông ấy nhận ra rằng mọi thứ vẫn chưa đủ. Để trở thành nhà vô địch, để giành chiến thắng ở Champions League, Klopp cần nhiều hơn nữa”.

Mourinho gọi HLV Liverpool là 'ngụy quân tử' ảnh 1 Van Dijk là hậu vệ đắt giá nhất lịch sử.
“Với Naby Keita mà họ sẽ có ở mùa tới và Van Dijk, người có thể chơi ở Champions League mùa này, Liverpool nhận ra họ phải lao vào cơn điên cuồng của thị trường chuyển nhượng”.

Trước những chỉ trích của Mourinho, Klopp đã phản pháo rằng Liverpool chỉ thích ứng với thay đổi của thị trường. Klopp nói về vụ Van Dijk: “Điều cuối cùng tôi nghĩ đến là giá cả. Không phải vì tôi là người ném tiền qua cửa sổ. Chúng tôi chỉ nghĩ về chất lượng cầu thủ”.

“Bạn nhận được mức giá của cầu thủ và phải chấp nhận nó, hoặc không. Liverpool phải thích ứng với điều đó. Thị trường đã thay đổi lớn. Nó không tốt nhưng đó là cuộc sống, là thế giới. Liverpool không phải là CLB có thể thay đổi tất cả”.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.