Mourinho gửi tối hậu thư cho Rooney

Mourinho gửi tối hậu thư cho Rooney
TP - Sau trận đấu đại chiến nước Anh rạng sáng qua, Mourinho đưa ra tuyên bố Rooney chỉ có đúng 48 tiếng để quyết định số phận của mình: ở lại MU hay về Chelsea.

> 48 giờ phán quyết của Rooney
> Chelsea cầm hòa MU không bàn thắng tại Old Trafford

Rooney có theo lời gọi của Mourinho tới Chelsea?. ảnh: GETTY IMAGES
Rooney có theo lời gọi của Mourinho tới Chelsea?. ảnh: GETTY IMAGES.

Cuộc đụng độ giữa hai ông lớn MU và Chelsea rạng sáng qua tại Old Trafford kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Đây là trận hòa không có bàn thắng đầu tiên tại Premier League giữa hai đội kể từ tháng 5/2009.

Trước trận đấu, David Moyes muốn thắng trong trận đấu chính thức trên sân nhà đầu tiên kể từ ngày lên thay thế Sir Alex Ferguson. Còn với Jose Mourinho một điểm chắc đủ làm hài lòng ông trong chuyến làm khách tới thánh địa của đối thủ.

Tiêu điểm của trận đấu chính là Rooney. Lần đầu tiên anh có tên trong đội hình xuất phát của MU trong triều đại Moyes. Rooney vẫn thể hiện được anh là ngôi sao sáng trong một trận đấu lớn khi nhận được sự tán dương nhiệt tình của khán giả nhà cũng như nhận được sự ủng hộ của chính người hâm mộ Chelsea có mặt trên sân, những người hy vọng có thể quyến rũ anh tới Stamford Bridge.

Sau trận đấu, Mourinho công khai khẳng định ông muốn Rooney bày tỏ quan điểm tiếp tục ở lại với MU hay về Chelsea của ông. Tối hậu thư của Mourinho là Rooney sẽ có 48 tiếng để quyết định về tương lai kể từ thời điểm kết thúc trận đấu.

Thậm chí, Mourinho phần nào cho thấy ông không quan tâm đến kết quả trận đấu mà chỉ muốn thể hiện rằng ông thực sự muốn Rooney khi ông bố trí đội hình có đến 6 tiền vệ mà không có tiền đạo đích thực nào trong sơ đồ 4-6-0. Cả Fernando Torres lẫn Romelu Lukaku đều ngồi trên băng ghế dự bị, trong khi Demba Ba không có trong danh sách thi đấu.

Xem ra Mourinho như muốn khẳng định rằng ông thực sự đang chờ đợi Rooney. Cả trận đấu, Chelsea chỉ có sự phản ứng duy nhất là tình huống của Oscar nhưng quá dễ dàng cho thủ thành David de Gea.

Ngược lại, Rooney là người tạo cơ hội tốt nhất bên phía MU bằng việc chọc khe tinh tế cho Welbeck trong vòng cấm ở phút 58, nhưng tiền đạo trẻ này lại kết thúc quá ẩu đưa bóng lên trời trong sự tiếc nuối của khán giả nhà có mặt trên sân Old Trafford.

Cuối trận, Rooney cũng để lại dấu ấn cá nhân với cú sút từ ngoài vòng cấm và buộc thủ thành Cech bay người hết cỡ mới cứu thua cho Chelsea.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.