Mourinho khơi mào 'khẩu chiến' với Wenger và Pep

Mourinho chỉ trích Wenger là kẻ nhút nhát
Mourinho chỉ trích Wenger là kẻ nhút nhát
TPO- Mourinho đã bộc lộ bản tính "hiếu chiến". Người đặc biệt vừa có những lời không hay nhắm vào Arsene Wenger và Pep Guardiola.

Trận derby London đã đi qua được vài ngày, nhưng nó vẫn để lại trong lòng Jose Mourinho những nỗi ấm ức không nguôi. Tất cả xuất phát từ những lời dè bỉu của các CĐV Arsenal.

Theo người hâm mộ “Pháo thủ”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã “xấu chơi” khi mang tới Emirates lối đá phòng ngự đầy toan tính.

Ngay lập tức, Mourinho lập tức đăng đàn phản pháo, đồng thời chỉ ra rằng, chính các cầu thủ Arsenal mới là những người gây nên sự nhàm chán, buồn tẻ ở trận derby vừa rồi giữa hai đội.

Trận ấy, Arsenal không có nhiều cơ hội dứt điểm nguy hiểm, trong khi hàng tiền vệ Chelsea chơi rất cơ động và dồn ép đối phương liên tục.

“Nhàm chán phải là từ dành cho đội được đá trên sân nhà mà không ghi nổi bàn. Họ được chơi trên sân nhà, thi đấu dưới thời tiết khắc nghiệt như chúng tôi và trông chờ một chiến thắng. Tuy nhiên, nếu ai đó cảm thấy nhàm chán thì đó phải là thủ môn Chelsea Petr Cech. Anh ta đã không phải trổ tài trong trận đấu đó”, Mourinho xách mé trên tờ Guardian.

Không chỉ phân tích đội nào mới là kẻ mang tới sự nhàm chán, Mourinho còn chĩa những lời hằn học tới HLV Arsene Wenger của Arsenal. Theo Người đặc biệt, Wenger là kẻ nhút nhát, không dám để các học trò chơi một trận đấu sòng phẳng. “Ông ấy chỉ chăm chăm giữ lại 1 điểm. Tôi thấy rất thất vọng”, Mourinho nói thêm.

Mourinho có lý do để chê bai Wenger. Ngoài trận derby London, nơi Chelsea chơi trên cơ Arsenal, Mourinho còn có thành tích đối đầu vượt trội trước Wenger, với cả thảy 10 lần bất bại, thắng 5 và hòa 5.

Mỗi lần đọ sức với đồng nghiệp người Pháp, Người đặc biệt luôn biết cách tìm thấy nụ cười.

Bên cạnh đó, Mourinho cũng mập mờ, đá xoáy đối thủ cũ Pep Guardiola khi khẳng định, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha chưa bao giờ dám trực diện đối đầu với khó khăn: “Không, không, không, không, không. Một số người thông minh hơn tôi lại nhận một công việc hết sức dễ dàng, đi đến một nơi mà chiến thắng chẳng khó khăn gì cả. Còn đối với tôi, khó khăn luôn là thách thức”.

“Ở Inter Milan là khó khăn. Ở Real Madrid, có lẽ tôi đã cùng đội đối đầu với đội bóng mạnh nhất trong 2, 3 thập kỉ qua. Còn ở đây, Chelsea đang trong quá trình chuyển giao thế hệ. Vì thế có lẽ tôi hơi ngốc khi không lựa chọn một công việc dễ dàng. Nhưng tôi chưa bao giờ hối tiếc về lựa chọn của mình”, Mourinho kết luận.

Trong loạt trận Premier League đêm qua, cả Chelsea của Mourinho và Arsenal của Wenger đều tìm thấy chiến thắng. Chelsea đánh bại Swansea City 1-0 trên sân nhà, trong khi Arsenal lội ngược dòng đánh bại West Ham 3-1. Cả hai tiếp tục ngự trị ở những vị trí cao trên BXH.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG