Mourinho kiếm bộn tiền nhờ những lần... mất việc

Mourinho kiếm 35 triệu bảng nhờ bị sa thải.
Mourinho kiếm 35 triệu bảng nhờ bị sa thải.
TPO - Trong sự nghiệp huấn luyện của mình, Jose Mourinho có 1 lần xin từ chức, 3 lần ra đi theo dạng hết hợp đồng và 3 lần bị sa thải. Nhờ 3 lần bị sa thải, ông đã bỏ túi số tiền lên tới 35 triệu bảng. Một con số đáng mơ ước đối với bất cứ nhà cầm quân danh tiếng nào.
Tối ngày 17/12, Ban lãnh đạo Chelsea đã quyết định sa thải HLV Jose Mourinho, kết thúc mối lương duyên lần thứ 2 giữa hai bên. Đây là hệ quả tất yếu của chuỗi trận nghèo nàn tại Premier League thời gian vừa qua. Qua 16 vòng đấu, Chelsea thua tới 9, hòa 3 và thua 4, xếp thứ 16 trên BXH và chỉ còn hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm.
Trước đó, báo chí đồn đoán rằng, Mourinho sẽ bỏ túi 40 triệu bảng khi bị Chelsea sa thải. Đơn giản, mức lương của ông ở đội bóng thành London vào khoảng 250.000 bảng/tuần và hợp đồng còn tới tận hè 2019. Thế nhưng thực tế lại không phải như vậy. Phía Chelsea vin vào cớ Mourinho để xảy ra vụ scandal với nữ bác sĩ Eva Carneiro, làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh CLB, nên chỉ chập nhận bồi thường 10 triệu bảng, tương đương 1 năm lương trong hợp đồng.
Mourinho đồng ý với khoản bồi thường kể trên. 10 triệu bảng là một số tiền rất lớn nếu biết rằng, mức lương của những HLV hàng đầu thế giới như Luis Enrique, Massimiliano Allegri hay Rudi Garcia cũng chỉ tầm 3-4 triệu bảng/năm. Ngay như HLV Diego Simeone của Atletico Madrid hiện cũng chỉ nhận có khoảng 2,2 triệu bảng/năm...
Lật lại quá khứ, cho tới lúc này của sự nghiệp huấn luyện, Mourinho đã có 7 lần thay đổi CLB huấn luyện. Trong 7 lần ấy, chỉ có 1 lần ông xin từ chức, đó là hồi bắt đầu với CLB Benfica, còn lại là 3 lần ra đi nhờ đạt được thỏa thuận với Ban lãnh đạo và 3 lần bị sa thải. Trong 3 lần bị sa thải, “Người đặc biệt” đã nhận về số tiền lên tới 35 triệu bảng. Một con số đáng mơ ước.
Tháng 9/2007, trong lần bị Chelsea sa thải, Mourinho đút rút 18 triệu bảng. Hồi hè 2013, phía Real Madrid thông báo Mourinho đã từ chức để thuận đường chuyển sang dẫn dắt Chelsea. Thế nhưng nguồn tin từ Marca cho hay, để đẩy “Người đặc biệt” khỏi Bernabeu theo ý của một loạt công thần, Chủ tịch Florentino Perez đã bấm bụng chi cho nhà cầm quân này 7 triệu bảng. Và giờ đây là lần thứ 2 bị Chelsea sa thải, kèm theo khoản bồi thường 10 triệu bảng.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.