Mourinho muốn M.U bước qua 'lời nguyền' ở Siêu cúp châu Âu

Mourinho muốn đánh bại đội bóng cũ Real Madrid ở trận tranh Siêu cúp châu Âu.
Mourinho muốn đánh bại đội bóng cũ Real Madrid ở trận tranh Siêu cúp châu Âu.
Mourinho bày tỏ quyết tâm giành danh hiệu đầu tiên trong mùa 2017-2018, dù gặp đối thủ hàng đầu châu Âu.

Man Utd mới một lần giành Siêu Cup châu Âu năm 1991, khi dự giải với tư cách đội đoạt Cup C2 châu Âu. Trong hai lần gần đây nhất, năm 1999 và 2008, đội chủ sân Old Trafford đều thất bại. 

"Đương nhiên chúng tôi sẽ cố gắng để chiến thắng", Jose Mourinho nói trong buổi họp báo trước trận đấu với Real. "Nhưng có điều tôi cần nói rõ, vô địch Europa League là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Ngoài các đối thủ khó nhằn, chúng tôi phải đá nhiều trận, di chuyển liên tục, và động lực thi đấu kém hơn so với Champions League".

"Vô địch Europa League là một trải nghiệm hoàn toàn khác", ông nhấn mạnh. "Đó không phải giải đấu dát vàng như Champions League".

Ngoài việc hướng tới danh hiệu thứ hai trong lịch sử, Man Utd dự Siêu cúp châu Âu 2017 còn có thể phá dớp cho các đội bóng Anh, những người chưa đăng quang lần nào kể từ năm 2005, với chức vô địch của Liverpool.

Đội bóng thành Manchester đang có nhiều vấn đề ở hàng phòng ngự trước trận đấu lần này, khi Marcos Rojo, Eric Bailly, Phil Jones đều vắng mặt vì chấn thương và treo giò. Khả năng ra sân của Luke Shaw và Ashley Young bị bỏ ngỏ. Họ vừa để Timothy Fosu-Mensah ra đi dưới dạng cho mượn.

Thời tiết cũng là thách thức lớn dành cho Man Utd. Nhiệt độ tại Macedonia hiện vượt ngưỡng 30 độ C. "Tôi biết Real sẽ dễ thích nghi với khí hậu này hơn", Mourinho nhận định. "Ở Madrid, họ đã quen với thời tiết nắng nóng, nhưng Man Utd cũng kịp làm quen với nhiệt độ này trong chuyến du đấu Mỹ".

Mourinho từng dẫn dắt Real ba năm, từ 2010 đến 2013. Khi ông ra đi, từng có tin đồn vì mâu thuẫn với các trụ cột của đội chủ sân Bernabeu. Trước lần gặp lại đội bóng cũ, HLV 54 tuổi nói: "Tôi đã ra đi và rất khó để người khác nói tốt về tôi. Dù sao, tôi cũng thấy thoải mái lúc này. Tôi đã bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ".

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.