Mourinho: Ngày trở lại ngọt ngào

Mourinho: Ngày trở lại ngọt ngào
TP - Trận đấu chính thức đầu tiên sau khi trở lại nước Anh, Mourinho đã giúp Chelsea đánh bại Hull 2-0. ‘Người đặc biệt’ có màn tái xuất trên cả tuyệt vời. Nhưng không chỉ có thế, ông đã có những dấu ấn chiến thuật mang tên mình.

> Lịch thi đấu trực tiếp các giải bóng đá Châu Âu
> Ronaldo: Mourinho không có giá trị

Khi Mourinho đến Chelsea lần đầu tiên, ông được thừa hưởng hàng tiền vệ cực mạnh do người tiền nhiệm Ranieri để lại. Makelele gần nhưu là một sáng tạo mới của ‘người đặc biệt’ vào thời điểm đó khi anh chàng người Pháp gốc Phi đứng ngay trước hàng phòng ngự, không dâng cao và đóng vai trò người càn quét.

Nhưng lần này trở lại, Mourinho có những cách tân thật khác biệt. Ông sử dụng hàng tiền vệ Chelsea theo hướng linh hoạt với vai trò ‘gần như nhau’ của bộ ba Ramires, Lampard và Oscar.

Nhưng Lampard, một cựu binh dưới thời Mourinho vẫn xứng đáng được tưởng thưởng. Tiền vệ được mệnh danh là ‘người không phổi’ này thực hiện cú sút phạt hạ gục thủ môn đội khách McGregor khiến sân Stamford Bridge nổ tung.

Theo những con số thông kê, đó là bàn thắng thứ 204 của Lampard cho Chelsea tức là vượt lên so với huyền thoại Bobby Tambling trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử đội bóng.

Hình ảnh Mourinho lúc đó mới thực đặc biệt, không chỉ thế, là chính ông. Ông thầy người Bồ Đào Nha thể hiện cảm xúc một cách không khoan nhượng bằng một nắm đấm hướng thắng lên trời. Một dấu hiệu cho thấy sự trở lại của Mourinho sau một thời gian phiêu bạt (nhưng cũng đầy thành công).

Ngày Mourinho đến Chelsea lần đầu tiên. Những cựu binh dưới thời Ranieri đóng vai trò then chốt giúp ‘người đặc biệt’ đạt tới những đỉnh cao. Còn ngày trở lại, Cech giữ sạch lưới. Terry và Ashley Cole đều chơi rất tốt. Chelsea chiến thắng và Mourinho không thể không nở nụ cười hài lòng.

Nhưng không chỉ có chiến thắng, Mourinho còn thể hiện sự phóng khoáng của mình trong cách bố trí nhân sự xuất phát. Torres dù không có phong độ cao vẫn được tin tưởng, Lampard vẫn có mặt trong sân, những tiền vệ kĩ thuật như Oscar, Hazard đều được tin tưởng có mặt trong đội hình chính giúp Chelsea hướng tới phía trước. Cả 2 bàn thắng của Chelsea ở trận này đều đến từ hàng tiền vệ, kịch bản khá giống với mùa giải trước. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy sự hiệu quả của Mourinho trong việc ‘điều binh khiển tướng’ ở khu vực trung lộ.

Nhưng hàng công của Chelsea chơi chưa tốt. Đó cũng là bài toán đang khiến Mourinho đau đầu dù ông đang sở hữu 3 trung phong là Torres, Lukaku và Demba Ba.

Đó cũng là hình ảnh thường thấy dưới các triều đại của Mourinho. Đội bóng ấy không cần những tiền đạo siêu sao nhưng vẫn chơi rất tốt từ hàng tiền vệ và hàng thủ cực kì chắc chắn. Họ sớm dẫn bàn, trước khi chóng vánh định đoạt số phận trận đấu rồi chơi đầy thực dụng trong những phút cuối để giữ vững tỉ số.

Một Chelsea đầy tính toán nhưng cũng không kém phần mộng mơ đã xuất hiện. Tất nhiên, Mourinho là nhạc trưởng trong lối chơi này.

Người đặc biệt đã trở lại nước Anh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.