Mourinho 'nhíu mày' với thẻ đỏ của Alonso và Ramos

Mourinho 'nhíu mày' với thẻ đỏ của Alonso và Ramos
Dù Real Madrid có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Ajax ngay trên đất Hà Lan nhưng HLV Jose Mourinho vẫn tỏ ra bất bình với quyết định truất quyền thi đấu của hai cầu thủ Xabi Alonso và Sergio Ramos của các trọng tài.

Chơi trên sân khách nhưng Real của Mourinho vẫn thể hiện một sức mạnh vượt trội. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã chơi rất quyết tâm dù cho họ đã sớm giành vé vào vòng 1/8 ở lượt trận trước. Điều đó được thể hiện qua chiến thắng với tỷ số 4-0 sau các pha lập công của Benzema, Arbeloa và một cú đúp của Ronaldo.

Tuy vậy, ở cuối trận đấu này, Real bất ngờ bị mất tới 2 cầu thủ sau khi trọng tài Craig Thomson lần lượt rút thẻ vàng thứ 2 cho các cầu thủ Xabi Alonso và Sergio Ramos sau các pha phạm lỗi không cần thiết. Chính quyết định có phần nặng tay và thiếu sự "mềm dẻo" này đã khiến cho HLV Jose Mourinho cảm thấy không hài lòng.

"Tôi nghĩ những chiếc thẻ phạt là không quá cần thiết khi trận đấu đã an bài. Các cầu thủ Real xứng đáng phải nhận thẻ nhưng với một thế trận như thế, trọng tài không cần phải quá khắt khe như vậy. Hiên tại Real đã chắc chắn có được ngôi đầu bảng và sẽ chỉ còn một trận đấu thủ tục với Auxerre. Việc mất một số cầu thủ quan trọng sẽ không khiến tôi cảm thấy lo lắng", trích lời của chiến lược gia người Bồ Đào Nha trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Nhận xét về màn trình diễn của các học trò, Mourinho cũng cho rằng ông hài lòng vì Real đã thể hiện được sức mạnh ngay trên đất Hà Lan. "Tôi rất vui vì những cầu thủ như Arbeloa, Lassana Diarra, Raul Albiol hay Benzema đã chứng minh được giá trị của mình. Những sự thay đổi về nhân sự trong trận đấu này không làm suy giảm sức mạnh của Real, trái lại nó còn khiến cho chúng tôi mạnh hơn. Có thể khẳng định rằng các cầu thủ được sử dụng ở đội hình chính nên hài lòng vì đã được chọn, nhưng hãy nên nhớ rằng những cầu thủ dự bị cũng có đẳng cấp ngang họ".

Nhận xét về trận cầu "siêu kinh điển" giữa Barcelona và Real Madrid sẽ diễn ra vào ngày thứ Hai tuần tới, Mourinho cho rằng đội bóng của ông đã sẵn sàng cho chuyến làm khách ở Nou Camp. " Đó sẽ là một trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng. Real không cần động lực nhưng sẽ kiên nhẫn và chờ xem điều gì sẽ xảy ra", cựu HLV của Inter kết luận.

Theo Nhật Quang
Thể thao & văn hóa

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG