Mourinho nói gì khi cùng Chelsea đăng quang?

Mourinho phấn khích với chức vô địch Premier League thứ 3 cùng Chelsea.
Mourinho phấn khích với chức vô địch Premier League thứ 3 cùng Chelsea.
TPO - HLV Jose Mourinho khẳng định, vô địch Premier League không phải chuyện dễ dàng và ông hài lòng về chiến công mùa này. Ngoài ra, “Người đặc biệt” cũng rất tâm lý khi khuyên các đối thủ không nên vỗ tay chào nhà tân vô địch.
Trở lại Chelsea, Jose Mourinho phải cần tới mùa thứ 2 mới có thể giúp Chelsea bước lên đỉnh Premier League lần thứ 5. Một thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của ông và các học trò xuyên suốt cả mùa giải. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, nhà cầm quân người Bồ khẳng định, vô địch Premier League luôn là điều không đơn giản và đây là danh hiệu quan trọng nhất với ông.
“Mỗi chức vô địch là kết quả của một quá trình đầy khó khăn”, Mourinho nói với Sky Sports. “Nhưng tôi có thể khẳng định chức vô địch Premier League là quan trọng và điều mà tôi muốn có được nhất. Khi quyết định trở lại, tôi đã tự nhủ rằng không dễ giúp Chelsea đứng trên đỉnh giải đấu hấp dẫn nhất thế giới một lần nữa. Ở Premier League không có đội bóng yếu. Ngay cả những đội bét bảng cũng có thể khiến bạn bở hơi tai. Đây là thành quả xứng đáng và tôi tự hào về các học trò của mình”.
Không chỉ phấn khích nói về chức vô địch Premier League thứ 3 cùng Chelsea, HLV Mourinho cũng rất tâm lý khi phản đối chuyện Liverpool hay bất cứ đối thủ nào khác phải hạ mình xếp hàng chào đón nhà tân vô địch. Ông cho rằng, nghi thức này là điều không cần thiết, vẽ vời và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới mối quan hệ giữa các đội bóng.
“Bản thân tôi không thực sự thích thú nghi thức này, mặc dù nó là một truyền thống đẹp của bóng đá Anh. Khi còn dẫn dắt Real Madrid, đối thủ cũng đã dành cho chúng tôi hàng rào danh dự như thế này vào cuối mùa giải”, Mourinho nói thêm. “Liverpool hoàn toàn có thể từ chối việc dàn hai hàng và vỗ tay cho chúng tôi trong trận đấu tới đây. Còn rất nhiều cách khác để thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, như một trận đấu sòng phẳng giữa hai đội ngay sau đó. Hàng rào danh dự là cái gì đó mang tính gượng ép và gần như là nhiệm vụ không ai mong muốn phải đón nhận”.
Vào cuối tuần này, Chelsea sẽ tới Anfield làm khách của Liverpool. Ngày hôm qua, HLV Brendan Rodgers đã nói rằng, ông và các học trò sẽ thể hiện sự tôn trọng với Chelsea bằng cách xếp hàng  và vỗ tay chào đón họ. Tuy nhiên, trước thịnh ý từ Mourinho, có lẽ nhà cầm quân người xứ Wales sẽ thay đổi quan điểm. Đúng như lời chiến lược gia Bồ Đào Nha nói, chẳng đại gia nào muốn phải hạ mình chúc mừng đối thủ, nhất là lại trước một cuộc đại chiến.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.