Mourinho nói M.U thua Chelsea là 'không công bằng'

Mourinho nói M.U thua Chelsea là 'không công bằng'
Phát biểu sau trận đấu, HLV Jose Mourinho tin rằng M.U xứng đáng có được điểm số. Trong khi đó, người đồng cấp Antonio Conte lại tỏ ra hài lòng với tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Chelsea.

Trận đấu tâm điểm giữa Chelsea và M.U ở vòng 11 Premier League đã diễn ra thực sự chặt chẽ và căng thẳng. Kết quả chung cuộc, Chelsea giành thắng lợi 1-0 nhờ pha ghi bàn bằng đầu từ Alvaro Morata. 

Với kết quả này, M.U dù vẫn đảm bảo được vị trí thứ 2 trên BXH, nhưng khoảng cách so với đội đầu bảng Man City đã là 8 điểm.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Jose Mourinho cho rằng đội bóng của ông xứng đáng có được một bàn thắng từ vài tình huống gây sức ép lên khung thành thủ môn Thibaut Courtois ở những phút cuối trận.

"Đối với tôi, đó là kết quả không công bằng. Chúng tôi xứng đáng có bàn thắng ở những phút cuối cho những nỗ lực đáng kinh ngạc của mình", HLV Mourinho chia sẻ.

Mourinho nói M.U thua Chelsea là 'không công bằng' ảnh 1 Mourinho tin đội bóng của ông xứng đáng có điểm.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng khá lạc quan khi đội bóng của mình vẫn đứng thứ hai trên BXH dù trải qua giai đoạn lịch thi đấu khó khăn.

"Chúng tôi đang đứng thứ hai trên BXH, không phải thứ năm, thứ sáu hoặc thứ bảy. Chúng tôi đã trải qua giai đoạn rất khó khăn với những trận đấu quan trọng gặp Tottenham, Liverpool và Chelsea mà thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột", HLV Mourinho cho biết.

Trong khi đó, HLV Antonio Conte lại lên tiếng ca ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò trong chiến thắng ngày hôm nay.

Mourinho nói M.U thua Chelsea là 'không công bằng' ảnh 2 Conte ca ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò.
Mourinho nói M.U thua Chelsea là 'không công bằng' ảnh 3 Hai vị HLV cũng từ chối bắt tay nhau khi trận đấu kết thúc.

"Đó là một chiến thắng quan trọng. Khi bạn thi đấu với M.U, đó luôn là một trận đấu lớn. Chúng tôi biết rõ đội bóng này rất mạnh. Chúng tôi có thể thắng hoặc thua, nhưng tinh thần thi đấu phải như thế. Mùa trước chúng tôi đã có tinh thần này ở mọi trận đấu, nhưng mùa này chúng tôi bắt đầu với rất nhiều vấn đề. Phong độ của đội bóng thất thường, nhưng trận đấu ngày hôm nay cho thấy, nếu chúng tôi muốn, chúng tôi hoàn toàn có thể làm được", HLV Conte trả lời phỏng vấn Sky Sports.

Đề cập tới tương lai của trung vệ David Luiz, cầu thủ đã bị gạch tên ở trận đấu ngày hôm nay, chiến lược gia người Italia cho biết: "Tôi không biết. Cậu ta phải làm việc thật chăm chỉ nếu không sẽ phải ở trên băng ghế dự bị hoặc không được đăng ký thi đấu".

Ở trận đấu này, Mourinho và Conte đã không bắt tay nhau khi trận đấu kết thúc. Giải thích về điều này, cựu thuyền trưởng Juventus và ĐT Italia nói: "Nó không quan trọng. Điều quan trọng là giành chiến thắng trong trận đấu. Bạn phải có sự tôn trọng trên sân, không phải bên ngoài sân cỏ".

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.