Mourinho phá vỡ kỷ lục qua vụ Pogba

Jose Mourinho phá vỡ kỷ lục qua vụ Pogba.
Jose Mourinho phá vỡ kỷ lục qua vụ Pogba.
TPO - HLV Jose Mourinho đã chính thức vượt mặt Carlo Ancelotti để trở thành HLV có thương vụ chuyển nhượng đắt nhất lịch sử bóng đá khi cùng M.U hoàn tất kế hoạch chiêu mộ Paul Pogba từ Juventus.
Hôm qua, Paul Pogba đã chính thức trở thành người của M.U sau khi hoàn tất cuộc kiểm tra y tế và đặt bút ký vào bản hợp đồng 5 năm. Cho tới thời điểm này, đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa công bố mức giá cụ thể của thương vụ. Tuy nhiên theo The Sun, mức thấp nhất cũng phải là 89 triệu bảng, thậm chí có thể lên tới hơn 100 triệu bảng. 
Thực tế chỉ cần mức tối thiểu 89 triệu bảng, Pogba cũng đã qua mặt Gareth Bale để trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá. Hồi hè 2013, để làm vừa lòng HLV Carlo Ancelotti, Real Madrid đã trả cho Tottenham 86 triệu bảng để sở hữu tiền vệ người xứ Wales. Kỷ lục của Bale duy trì trong suốt 3 năm liên tiếp và giờ nó đã bị Pogba phá vỡ.
Khi M.U phá kỷ lục chuyển nhượng mùa Pogba, thì đương nhiên Mourinho cũng chính thức trở thành HLV có thương vụ đắt đỏ nhất làng túc cầu. Trong quá khứ, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng yêu cầu các CLB chủ quản của mình chi rất nhiều tiền để tăng cường lực lượng, nhưng ít có ai có mức giá chỉ bằng phân nửa Pogba.
Trước Mourinho và Ancelotti, kỷ lục thuộc về Manuel Pellegrini, khi ông cùng Real Madrid thực hiện liền hai thương vụ “bom tấn” trong hè 2009, đó là mua Cristiano Ronaldo từ M.U với giá 80 triệu bảng và mua Kaka từ AC Milan với giá 56 triệu bảng. 8 năm trước đó, cũng là Real Madrid, nhưng với HLV Vicente Del Bosque, đã thực hiện vụ chiêu mộ đình đám mang Zinedine Zidane về từ Juventus với giá 46,6 triệu bảng. Trước đó 1 năm, họ thuyết phục thành công Barcelona nhượng lại Luis Figo với giá 37 triệu bảng.
HLV đầu tiên trong thế kỷ 21 xác lập kỷ lục chuyển nhượng là Sven Goran-Eriksson. Khi ấy ông cùng Lazio thực hiện thương vụ mua Hernan Crespo về từ Parma với giá 35,5 triệu bảng.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.