Mourinho 'tấn công' trọng tài từ chấm phạt đền

Mourinho không hài lòng vì Chelsea chỉ được hưởng 2 quả penalty mùa này.
Mourinho không hài lòng vì Chelsea chỉ được hưởng 2 quả penalty mùa này.
TPO - Những người đứng đầu Chelsea, mà tiêu biểu là HLV Jose Mourinho, vừa thông qua trang web của CLB, gửi tới Hội đồng trọng tài Anh những lời phàn nàn. Họ cho rằng có “chiến dịch trù dập” The Blues.

Bị loại khỏi Champions League, từ giờ cho đến cuối mùa giải, Chelsea chỉ còn một mục tiêu duy nhất, đó là Premier League. Trên BXH, họ hiện dẫn đầu, hơn Man City 6 điểm và đá kém hơn 1 trận. Thế nhưng chừng đó không đủ để khiến Jose Mourinho hài lòng. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này tin rằng, vẫn có một “chiến dịch trù dập” nhằm vào Chelsea, khiến đội bóng của ông gặp khó khăn trong con đường tìm kiếm vinh quang.

“Hai quả penalty kể từ đầu giải, đây là con số thấp nhất trong lịch sử và có gì đó bất thường. Hãy xem, hơn 4 tháng rồi, CLB không được hưởng quả phạt đền nào. Phải chăng các đội bóng ở Premier League đã chơi thứ bóng đá đẹp, không phạm lỗi”, website của Chelsea dẫn lại những ẩn ý của HLV Mourinho.

Mùa trước, tức là mùa đầu tiên Mourinho trở lại dẫn dắt Chelsea, đội bóng được hưởng 7 quả penalty và xếp thứ 3 chung cuộc. Mùa 2009/2010, mùa mà họ lên ngôi tại Premier League, số penalty đội được hưởng là 12. Còn từ đầu mùa tới giờ, các ngôi sao của Chelsea chỉ có đúng 2 cơ hội bước lên chấm 11m đối mặt với thủ thành đối phương.

Chẳng nói đâu xa, ở trận gặp Southampton vừa qua, Chelsea cho rằng họ bị trọng tài từ chối khoảng... 2 tình huống phạt đền khi Ivanovic và Costa ngã trong cấm địa đối phương.

Tờ Daily Express nhận định, những lời bóng gió của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không gì khác là nhắm vào trọng tài Michael Oliver, người sẽ bắt chính trận đấu giữa Chelsea và Hull City cuối tuần này.

MỚI - NÓNG