Mourinho thất bại: Chi 350 triệu euro và bị loại ở Champions League

HLV Jose Mourinho.
HLV Jose Mourinho.
TPO - Rạng sáng nay, M.U đã bị Sevilla đá bay khỏi Champions League, nhưng điều mà CĐV đội bóng này thất vọng hơn cả chính là những màn thể hiện của các ngôi sao, những người mà HLV Jose Mourinho đã chi ra tới 350 triệu euro để mang về Old Trafford.

HLV Jose Mourinho là một người “nghiện mua sắm”. Đến bất cứ CLB nào, việc đầu tiên là ông sẽ trình lên Ban lãnh đạo bản danh sách những cái tên mình cần mua. Khi ngồi vào “ghế nóng” của M.U, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này tiếp tục thói quen tốn kém của mình. Thậm chí còn “mạnh tay” hơn so với trước đây khi nhà Glazer sẵn sàng mở hầu bao nhằm giúp “Quỷ đỏ” sớm trở lại thời kỳ huy hoàng.

Theo thống kê, kể từ mùa hè 2016 tới nay, HLV Mourinho đã tiêu tốn tổng cộng 350 triệu euro để mua sắm cầu thủ cho M.U. Những cái tên đình đám như Paul Pogba (105 triệu euro), Henrikh Mkhitaryan (42 triệu euro, nhưng đã rời M.U để gia nhập Arsenal), Eric Bailly (38 triệu euro), Romelu Lukaku (84,7 triệu euro), Nemanja Matic (44,7 triệu euro) và Victor Lindelof (35 triệu euro). Đấy là còn chưa kể 2 trường hợp gồm Zlatan Ibrahimovic và Alexis Sanchez, những người đến M.U theo mức lương cao ngất ngưởng…

Thế nhưng, những khoản chi tiêu tốn kém ấy lại chưa thể mang những điều CĐV mong muốn trở lại sân Old Trafford, đặc biệt là ở mùa giải này. Tại League Cup, nơi mà mùa trước M.U vô địch, họ bị loại sớm. Tại Premier League, khoảnh cách giữa M.U với ngôi đầu bảng của Man City giờ là 16 điểm, trong khi giải chỉ còn 8 vòng đấu, nghĩa là gần như đã hết cơ hội tranh đoạt vinh quang. Và rạng sáng nay, ở đấu trường danh giá nhất cấp CLB – Champions League, “Quỷ đỏ” rời cuộc chơi theo cách tủi hổ nhất. Họ thua Sevilla 1-2 trên sân nhà khi mà đã cầm hòa đối thủ này 0-0 trên sân khách.

Bị Sevilla "đá bay" khỏi Champions League, HLV Mourinho vẫn nói cứng khi khẳng định, đây chẳng phải thảm họa và mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Tuy nhiên, rõ ràng là CĐV lẫn lãnh đạo CLB có lý do để thất vọng, đặc biệt là khi lối chơi của M.U bị chê là xấu xí, tiêu cực. Rất có thể cuối mùa này, Mourinho sẽ “dịch chuyển” không kèn không trống…

MỚI - NÓNG