Mourinho thì thầm điều gì với Guardiola khi M.U hạ Man City?

HLV Jose Mourinho bắt tay và nói chuyện khá lâu với HLV Pep Guardiola.
HLV Jose Mourinho bắt tay và nói chuyện khá lâu với HLV Pep Guardiola.
TPO - Sau khi M.U lội ngược dòng ngoạm mục để đánh bại Man City ngay tại sân The Etihad, HLV Jose Mourinho đã đi tới bắt tay Pep Guardiola bên ngoài đường biên. Ông đã nói chuyện khá lâu với đồng nghiệp. Vậy nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này đã nói những gì?

Vòng 32 Premier League đêm qua (7/4), M.U có chuyến làm khách tới sân The Etihad của Man City. Hiệp 1, họ đã chơi vô cùng bạc nhược, bị ép sân toàn diện và dễ dàng thủng lưới 2 bàn. Thế nhưng khi mà tất cả đều tin rằng, Man City sẽ vô địch Premier League mùa giải 2017/18 trước 6 vòng đấu bằng cách đánh bại đối thủ cùng thành phố trên sân nhà Etihad thì bất ngờ xảy ra.

Trong 45 phút hiệp 2, M.U đã chơi bùng nổ để ghi liên tiếp 3 bàn thắng, trong đó có cú đúp của Paul Pogba chỉ trong 2 phút ít ỏi (từ 53 tới 54) để lội ngược dòng thắng chung cuộc 3-2, buộc Man City phải hoãn lại ngày ăn mừng vinh quang. Ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, HLV Jose Mourinho đã chạy lại bắt tay Pep Guardiola bên ngoài đường biên. Ông đã nói chuyện khá lâu với đồng nghiệp. Vậy nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này đã nói những gì?

Chia sẻ với Sky Sport, HLV Mourinho đã tiết lộ những gì mình nói với Guardiola. Đó hoàn toàn là những lời chúc, chứ không mỉa mai điều gì cả. “Tôi đến để chúc mừng Man City vô địch. Họ rất thất vọng vì họ muốn có danh hiệu ngay hôm nay. Nhưng thất bại không làm họ đánh mất nó. Tôi nói với Pep điều đó. Tôi chúc mừng họ vì họ xứng đáng vô địch. City đã giành rất nhiều điểm và không ai có cơ hội bắt kịp họ. Số điểm mà City đã có phản ánh những gì họ đã làm được”, HLV Mourinho bật mí.

Bên cạnh đó, Mourinho rất tự tin rằng M.U có thể cạnh tranh mạnh mẽ hơn với Man City mùa tới. “Chúng tôi có thể đuổi kịp họ ở mùa tới hay không? Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ và mọi người sẽ thấy. Tôi chỉ muốn nói rằng chúng tôi không phải đội bóng kém cỏi như mọi người nghĩ. Tôi không phải HLV tồi tệ như mọi người nói. Các cầu thủ của tôi cũng không kém cỏi như tất cả nghĩ”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói thêm.

MỚI - NÓNG