Mourinho thích tất cả các cầu thủ... Arsenal

HLV Jose Mourinho lại mỉa mai đồng nghiệp Arsene Wenger.
HLV Jose Mourinho lại mỉa mai đồng nghiệp Arsene Wenger.
Jose Mourinho muốn dư luận quên đi sự hung hãn của cậu học trò Diego Costa ở trận Chelsea thắng Arsenal 2-0 bằng cách tiếp tục mỉa mai đồng nghiệp Arsene Wenger.

Liên đoàn bóng đá Anh đang chờ báo cáo của trọng tài Mike Dean trước khi "mổ" băng ghi hình để quyết định có phạt nguội tiền đạo Diego Costa hay không? Khả năng Diego Costa thoát án phạt là cao bởi vì khi va chạm với Laurent Koscielny, Costa đã bị trọng tài Dean rút 1 thẻ vàng. Như vậy, đây chỉ là tai nạn của Mike Dean do lỗi nhận định nên khả năng Costa bị phạt nguội không nhiều.

Trong lúc chờ đợi Costa có bị phạt hay không, Jose Mourinho tiếp tục hướng dư luận rời xa Costa và lối cũ của nhà cầm quân Bồ Đào Nha là tấn công vào đồng nghiệp Arsene Wenger. Mourinho bảo rằng Arsenal có lực lượng đủ sức vô địch mỗi mùa giải.

"Vậy mà không hiểu tại sao họ chẳng thể nào vô địch hơn 10 năm qua. Nhưng đó là cảm giác của tôi. Tôi thích tất cả những cầu thủ của Arsenal. Bất cứ cầu thủ Arsenal nào hết hợp đồng mà Arsenal không gia hạn thì tôi luôn sẵn sàng kéo họ về Stamford Bridge bởi họ là những cầu thủ có chất lượng", Mourinho một lần nữa “đá xoáy” Wenger là nhà cầm quân kém tài.

Theo Theo SGGP
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.