Mourinho tiếp tục “đá xoáy” Manchester City

Jose Mourinho tiếp tục gây hấn với kình địch Man City
Jose Mourinho tiếp tục gây hấn với kình địch Man City
TP - Trước lượt trận vòng 24 Premier League diễn ra cuối tuần này, HLV Jose Mourinho tiếp tục tạo nên làn sóng dư luận khi cho rằng chức vô địch của các cầu thủ Man City ở mùa giải năm ngoái là một sự bất công đối với các đội bóng khác bởi The Citizens đã vi phạm luật công bằng tài chính (FFP) của UEFA.

Thông tin trên được tờ Daily Mail đăng tải trong số ra hôm qua, ngày 7/2, cụ thể “Người đặc biệt” cho rằng Man City đã không tuân thủ luật chơi khi bỏ ra quá nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng để đưa về sân Etihad những ngôi sao và Mourinho nghĩ rằng khi một đội bóng đã bị trừng phạt thì không xứng đáng để trở thành nhà vô địch. Ông nói “Có rất nhiều CLB ở Premier League đã thực hiện rất nghiêm túc luật công bằng tài chính, nhưng cũng có một vài đội bóng luôn tìm cách “lách” luật và tôi nghĩ rằng một đội bóng đã vi phạm luật chơi thì không xứng đáng là nhà vô địch”.


Đây không phải là lần đầu tiên HLV người Bồ Đào Nha có những phát biểu thiếu thiện cảm nhằm vào đội ĐKVĐ Premier League. Còn nhớ cách đây chưa lâu, Mourinho khẳng định rằng khoảng lỗ 50 triệu bảng của Man City ở mùa giải trước là “dối trá”, đặc biệt là khi Man City lôi kéo được cựu đội phó The Blues là Frank Lampard ở lại sân Etihad cho đến cuối mùa giải, tiếp theo là chiêu mộ thành công Wilfried Bony từ Swansea City, Mourinho lập tức tuyên bố với báo chí rằng UEFA nên có một cuộc điều tra về việc thực hiện luật công bằng tài chính bởi Man City đang cố tình “lách luật”nhờ vào quan hệ cũng như nguồn tài chính khủng khiếp của các ông chủ Ả Rập.

Trên thực tế, những điều mà Mourinho phát biểu không phải là không có cơ sở. Cụ thể, trong 2 mùa giải liên tiếp vừa qua, Man City đã thâm hụt tới hơn 45 triệu euro và hậu quả là họ đã bị UEFA phạt 49 triệu bảng. Ngoài ra, The Citizens cũng chỉ được đăng ký 21 cầu thủ tham dự Champions League thay vì 25 như các đội bóng khác. Ở Premier League cũng có luật công bằng tài chính nhưng không nghiêm ngặt như UEFA, chính vì thế, trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, Man City vẫn không ngần ngại bỏ ra 28 triệu bảng để chiêu mộ Wilfried Bony từ Swansea. Tính đến thời điểm này, trong tay HLV Pellegrini sở hữu một đội hình có tới 4/5 cầu thủ đang đạt phong độ tốt nhất Premier League gồm Yaya Toure, Sergio Aguero, Edin Dzeko và Wilfried Bony.

Ngoài việc “đá xoáy” chức vô địch mùa giải trước của Man Xanh, Mourinho còn khẳng định Chelsea của ông sẽ không để đối thủ vượt mặt trong cuộc chiến đến ngai vàng Premier League. Hiện tại, The Blues đang có được khoảng cách 5 điểm đối với Man City và phong độ của đội chủ sân Stamford Bridge cũng đang rất ấn tượng. 

“Ở một giải đấu có tính cạnh tranh cao như Ngoại hạng Anh thì việc đang có được ngôi đầu quả thực là một cảm giác thú vị. Tôi đang tận hưởng nó và kể cả những đội bóng chơi không đẹp (ám chỉ Man City) cũng không thể là vật cản đối với chúng tôi trên đường tiến tới chức vô địch” - Mourinho khép lại cuộc trò chuyện.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG