Mourinho từ chối gặp Perez, quyết đợi M.U

Mourinho muốn thay thế Van Gaal dẫn dắt M.U.
Mourinho muốn thay thế Van Gaal dẫn dắt M.U.
TPO - Khả năng Mourinho tiếp quản ghế nóng ở Old Trafford ngày càng rõ rệt khi mới đây, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này đã từ chối cuộc gặp với Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid để đợi lời mời từ M.U.
Những ngày qua, Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid bắt đầu bày tỏ sự chán nản với HLV Rafa Benitez và xem xét tới khả năng “trảm” nhà cầm quân người Tây Ban Nha này để mang về một HLV mới. Trong bối cảnh mà Jose Mourinho vừa rời Chelsea, nhà tài phiệt ngành xây dựng tính chuyện đưa “Người đặc biệt” trở lại sân Bernabeu. Bằng chứng là ông đã gọi điện hỏi thăm Mourinho ngay sau khi chiến lược gia này bị sa thải.
Mới đây, tờ El Mundo cho hay, Perez đã sắp xếp một cuộc gặp tay ba với Mourinho và “Siêu cò” Jorge Mendes để đề xuất kế hoạch tái hợp với “Người đặc biệt”. Tuy nhiên, rất bất ngờ là Mourinho đã từ chối. Nhà cầm quân 54 tuổi lấy lý do muốn cùng gia đình tận hưởng những ngày Giáng sinh và Năm mới tại xứ sở sương mù nên không muốn tới Madrid đàm phán.
Tuy nhiên, phóng viên của El Mundo tin rằng, đó chỉ là cái cớ của Mourinho, chứ thực chất ông muốn đợi một lời đề nghị từ M.U cho vai trò thay thế Louis van Gaal. Cần biết rằng, trong phát biểu trước trận đấu với Chelsea, nhà cầm quân người Hà Lan đã không ngần ngại cho hay, ông đã đề bạt ý định từ chức và sẽ làm điều ấy ngay trước thềm Năm mới 2016.
Thực ra thì Mourinho cũng có lý do để không trở lại Madrid thời điểm này. Cần biết rằng, giai đoạn cuối mùa giải 2012/2013, Mourinho đã để xảy ra bất động với nhóm công thần của Real Madrid, trong đó điển hình có Iker Casillas, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos và Pepe. Casillas đã ra đi, nhưng Ronaldo, Ramos và Pepe thì vẫn còn đó. Trở lại, Mourinho sẽ phải đối đầu với họ. Mà cả 3 đều vẫn giữ vai trò quan trọng tại Bernabeu, vậy nên “Người đặc biệt” sẽ khó mà có thể thâu tóm mọi quyền lực về phía mình. M.U dù sao vẫn là nơi dễ thở hơn.
MỚI - NÓNG