Mourinho ủng hộ quyết định của Adriano

Mourinho ủng hộ quyết định của Adriano
TPO - Trong phát biểu mới nhất về quyết định giải nghệ của tiền đạo người Brazil, HLV Mourinho đã bày tỏ thái độ ủng hộ cậu học trò chẳng mấy khi ngoan, từng khiến mình đau đầu bấy lâu nay.

Cuồi tuần nay, Inter sẽ gặp Palermo trước khi bước vào trận derby Italia một tuần sau đó. Trong không khí căng thẳng này thì những gì mà người ta lại chú ý về nhà vô địch là thông tin tiền đạo 27 tuổi của họ, Adriano đã quyết định giải nghệ.

Trước đó, Adriano đã trở về Brazil để cùng tuyển quốc gia. Đến khi phảiquay về Italia thì bỗng nhiên cầu thủ này “mất tích”. Kể từ đó tới khi tiền đạo này xuất hiện trở lại là vô khối tin đồn đoán như Adriano bị bắt cóc, bị thất tình và cả…về Brazil vì ma túy. 

Không chỉ phải trải qua một giai đoạn khó khăn của đời sống riêng tư như lời người đại diện của Adriano, cầu thủ này cũng khó “sống” nếu trở về Inter Milan trễ cả tuần như thế. Bởi vậy, trong buổi họp báo mới đây, “Hoàng đế” đã quyết định tạm thời giải nghệ, dù mới 27 tuổi.

Quyết định này có thể khiến nhiều người phải bất ngờ, nhưng Mourinho thì không: “Tôi không muốn nói nhiều về Adriano, nhưng tôi ủng hộ cậu ấy. Chúng tôi chưa có cơ hội để trao đổi về chuyện này, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng hiện nay là cậu ấy cần được thoải mái. Nếu như chúng ta mất đi một cầu thủ xuất sắc, thì hãy tìm một người mới, và đó vẫn là điều hoàn mỹ”.

Ở vòng đấu trước, Inter đã may mắn vượt qua Udinese còn đối thủ trực tiếp của họ, Juventus bị Chievo cầm chân ngay trên sân nhà. Khoảng cách giữa 2 đội giờ đã là 9 điểm và cần 15 điểm nữa để bảo vệ thành công ngôi vô địch. 

Tuần tới, Inter sẽ gặp nhiều khó khăn trong trận derby Italia. Thế nên trận đấu với Palermo cuối tuần này vô cùng quan trọng. Dù đối thủ của họ chỉ là Palermo, nhưng ông Mourinho cũng muốn cảnh báo các học trò hãy đừng tự làm khó mình.

“Chúng ta đừng ngồi mong đối thủ mất điểm. Chúng ta vẫn cần 15 điểm trong khi giải còn 8 vòng đấu nữa”.

“Inter còn 4 trận được chơi trên sân nhà và có cơ hội lấy 12 điểm. Tôi nghĩ là chúng ta có thể lên ngôi vô địch tại Meazza. Tuy nhiên, trước khi tính tới điều đó thì hãy để ý tới Palermo vì họ là đối thủ không dễ chơi. Tôi không muốn ưu thế 9 điểm của Inter bị rút xuống còn 6 điểm”.

Mai Hà
Tổng hợp

MỚI - NÓNG