Mourinho và cuộc “Cách mạng Hoa cẩm chướng”

Mourinho và cuộc “Cách mạng Hoa cẩm chướng”
Jose Mourinho đang trở thành tâm điểm của báo giới thể thao, đặc biệt là báo chí Anh, trước khi Ủy ban Kỷ luật của UEFA có phán quyết cuối cùng về vụ bê bối liên quan đến trận lượt về Champion League giữa Chelsea – Bayer Munich vào ngày 31/.

Có bao nhiêu con người trong một Mourinho, chưa ai có thể định hình đước chỉ biết con người này có rất nhiều tính cách, gai góc và thích thách thức đối đầu...

Vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha này được biết đến như là người đã thắp lên ngọn lửa chiến thắng cho các cầu thủ Chelsea, tài năng của ông được đồng nghiệp đánh giá cao, cổ động viên Chelsea coi ông như người hùng và các nhà chức trách bóng đá đang coi ông như một chiếc gai ương ngạnh.

UEFA đã gắn cho Mourinho cái mác “kẻ nói dối”, cho rằng ông ta với bản tính ngạo mạn của mình đã tạo ra một bầu không khí độc hại trong bóng đá. Mourinho đang có khả năng chịu phạt nặng vì những bình luận của ông rằng trọng tài Anders Frisk và HLV Frank Rijkaard  của Barca có quan hệ mờ ám sau cái bắt tay trong đường hầm trước trận gặp nhau lượt về giữa Chelsea và Barca.

Đây không phải là lần đầu tiên Mourinho đụng độ với quan chức bóng đá kể từ khi ông đặt chân đến xứ sương mù tháng 6 năm ngoái với tuyên bố đầy tự tin rằng ông là một huấn luyện viên đặc biệt và  sẽ chấm dứt sự thay nhau thống trị của Arsenal và Manchester United trong làng bóng đá Anh.

Những tuyên bố đó của ông đang trở thành hiện thực khi Chelsea đang dẫn đầu giải ngoại hạng Anh với 11 điểm cách biệt so với đội đứng thứ hai Manchester United.

Nhưng tài luôn đi đôi với tật. Tháng trước, Mourinho đã bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) phạt vì tội phỉ báng các cầu thủ của M.U là kẻ lừa đảo. Ông từng bị tước quyền chỉ đạo vì đã có hành động khiêu khích đối với cổ động viên Liverpool trong trận chung kết Cúp Liên đoàn mà cuối cùng phần thắng thuộc về Chelsea. Ngoài ra, ông cùng câu lạc bộ Chelsea cũng đang bị điều tra liên quan đến cáo buộc lén lút tiếp cận hậu vệ Ashley Cole của Arsenal.

Nhưng đến bây giờ những chỉ trích của UEFA là nghiêm trọng nhất. Lớn lên dưới thời chế độ độc tài ở Bồ Đào Nha, với những cảnh sát mật, chế độ giai cấp cứng nhắc và sự ru ngủ mang tên “Fado-Fatima-Futebol” Dân ca - Tôn giáo - Bóng đá, để bịt miệng quần chúng, Mourinho lẽ ra phải hiểu được thế nào là sức mạnh của giới chủ.

Ban huấn luỵện và các cầu thủ của Chelsea nói ông luôn biết chính xác ông muốn gì từ họ và Mourinho đã tìm cách có được những điều ông muốn. Cung cách cư xử của cầu thủ được rập khuôn trong cuốn sách quy tắc mà Mourinho đặt ra mà tất cả các cầu thủ đều đã đọc và nhất trí. Mourinho là người tỉ mỉ và quyết đoán. Ông từng nói nếu có cầu thủ nào đó tỏ ra bất bình với sự lãnh đạo của ông thì anh ta sẽ phải ra đi.

Khi Jose Mourinho 11 tuổi, cuộc “Cách mạng Hoa cẩm chướng” đã lật đổ chế độ độc tài tồn tại 50 năm ở Bồ Đào Nha. Lớp trẻ Bồ Đào Nha đắm mình trong sự tự do mà họ mới có được và Mourinho trẻ trung lẽ ra đã có thể học một vài mẹo mực từ những người làm chính biến. Mourinho đã chống lại giới truyền thông Anh khi nói rằng họ không thích ông, nhưng thực ra không phải vậy.

Các báo Anh và truyền hình đã từng rất vui mừng với một hình ảnh một người đàn ông mới với vẻ mặt ăn ảnh khác thường, hay giãi bày tâm sự, trong thế giới bóng đá cứng nhắc và buồn tẻ. Có lẽ Mourinho luôn có ý định phát triển một tinh thần đùm bọc lẫn nhau trong đội hình Chelsea chống lại giới báo chí vây quanh các học trò của mình.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau biết mơ ước dưới sự cầm quân của Mourinho. - Đội phó của Chelsea Frank Lampard nói tuần trước - Chúng tôi có khả năng và chúng tôi là những cầu thủ giỏi, nhưng nếu không có tinh thần tôi không nghĩ chúng tôi có thể chiến thắng. Đó là điều mà Mourinho đã truyền cho chúng tôi và cầu thủ có nghĩa vụ phải đáp lại”.

Các huấn luyện viên đồng nghiệp cũng khen ngợi ông. HLV Alex Ferguson của Manchester United nói Mourinho là người hóm hỉnh và thông minh. Triết lý, chiến thuật mà ông đưa ra khiến bao HLV suy nghĩ. Ian Dowie, HLV của Crystal Palace bình luận: “Tôi nghĩ chúng ta không nên lờ đi những gì mà Jose đã đạt được trên cương vị huấn luyện viên. Ông ấy là một người thầy rất nghiêm túc trong nghiệp của mình”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.