Mourinho: 'Wenger cần một chiếc máy tính'

Chelsea của Mourinho sẽ đấu tranh Siêu Cup Anh với Arsenal của Wenger cuối tuần này. Ảnh: Reuters
Chelsea của Mourinho sẽ đấu tranh Siêu Cup Anh với Arsenal của Wenger cuối tuần này. Ảnh: Reuters
"Người đặc biệt" mở phát súng khẩu chiến đầu tiên nhằm vào đồng nghiệp đang dẫn dắt Arsenal trước mùa giải 2015-2016.

Nhiều mùa gần đây, Arsene Wenger liên tục ca thán về chuyện không thể cạnh tranh với Chelsea do HLV Jose Mourinho được mua quá nhiều cầu thủ đắt giá. Lần này, "Người đặc biệt" quyết định phản công về vấn đề chuyển nhượng khi Arsenal đang tập hợp được một đội hình hàng đầu châu Âu.

"Nếu cộng các khoản tiền mà các CLB chi trên thị trường chuyển nhượng khoảng ba hay bốn mùa gần đây, có thể bạn sẽ tìm thấy một sự ngạc nhiên", Mourinho nói với các phóng viên hôm 27/7. "Hãy lấy ra một chiếc máy tính. Đó là việc đơn giản nhất mà một HLV hay một nhà báo cần làm, để đảm bảo trung thực, khách quan và thực tế. Arsenal đã có một thủ môn tuyệt vời Petr Cech. Nếu tính thêm Mesut Ozil, Alexis Sanchez, Calum Chambers và Mathieu Debuchy, bạn có thể sẽ tìm thấy một sự ngạc nhiên".

Mùa trước, bên cạnh League Cup, Chelsea còn giành chức vô địch Ngoại hạng Anh với 12 điểm nhiều hơn Arsenal. Đoàn quân của HLV Wenger chỉ vớt vát lại được FA Cup năm thứ hai liên tiếp cùng vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh.

Theo Mourinho, ngoài Arsenal, mùa này Chelsea tiếp tục phải đối mặt với sự cạnh tranh của ít nhất ba đối thủ khác trên con đường bảo vệ danh hiệu Ngoại hạng Anh.

"Arsenal đang có một đội hình tuyệt vời, và họ đã sẵn sàng hơn cho cuộc đua vô địch. Sẽ có năm đội cạnh tranh cho vị trí cao nhất. Điều đáng tiếc nhưng là thực tế, chỉ có một đội vô địch, và một đội nhiều khả năng phải chơi ở Europa League mùa thứ hai liên tiếp", Mourinho nói.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG