Mourinho không tin vào Ban Tổ chức

Mourinho không tin vào Ban Tổ chức
TPO - HLV Jose Mourinho lại phản đối Ban Tổ chức khi học trò của ông không nhận được danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" sau trận hòa 1-1 tại Old Trafford.
Mourinho không tin vào Ban Tổ chức ảnh 1
Vẻ mặt của Mourinho sau trận đấu

Trong trận đấu đó, Man United đã có khá nhiều cơ hội để gia tăng khoảng cách so với nhà ĐKVĐ Chelsea lên 6 điểm.

Sau khi MU có bàn thắng xuất thần của Louis Saha ở phút 29 thì hậu vệ Ricardo Carvalho gỡ hòa ở phút 70 cho Chelsea.

Trong khi Ferguson tiếc rẻ khi các học trì bỏ nhiều cơ hội thì Jose Mourinho cho rằng học trò của ông xứng đang là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu chứ không phải như quyết định của Ban tổ chức.

Trận đấu này, tiền vệ Michael Carrick của MU được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Mourinho: Tôi không tin vào Ban tổ chức

Tuy nhiên theo quan điểm của HLV Mourinho thì trung vệ Carvalho mới xứng đáng. Sau khi giải thưởng được trao cho Michael Carrick, Mourinho bất ngờ: "Tôi không tin vào điều đó".

"Ricardo Carvalho là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Họ đã làm việc không thể tin được khi chính anh đã thi đấu xuất sắc trận đấu này. Có lẽ thỉnh thoảng mọi người không nhớ hết các cầu thủ tại CLB", Mourinho mỉa mai.

Tuy nhiên, ông bầu của đoàn quân The Blues vẫn hài lòng với kết quả trận đấu: "Tôi nghĩ trận đấu này quá dễ để đưa ra bình luận, hiệp một của Manchester United và hiệp hai của Chelsea".

"Đối với tôi chắc chắc rằng chúng tôi thi đấu không tốt trong hiệp một và chúng tôi đã không thể hiện được lối chơi của mình. Tuy nhiên, trong hiệp hai chúng tôi đã lấy lại được thế trận và chúng tôi xứng đáng với bàn thắng đó".

Mourinho không tin vào Ban Tổ chức ảnh 2
MU đã có nhiều tình huống tấn công hơn

Ngài Ferguson: Đáng ra chúng tôi đã chiến thắng

"Đây là cơ hội lớn của chúng tôi, nhưng chúng tôi không tận dụng được", ngài Ferguson tiếc rẻ. "Tôi nghĩ thủ môn Edwin van der Sar đã có thể cản phá nhưng đó là điều thường xảy ra trong bóng đá".

Trong tình huống gỡ hòa của Chelsea, cú đánh đầu của Carvalho khẽ chạm đầu của tiền đạo Saha trước khi hơi chệch hướng bay sạt mép dưới xà vào lưới khi mà thủ môn người Hà lan lỡ đà và không thể cản phá.

"Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chúng tôi chứng minh rằng chúng tôi xứng đáng ở vị trí dẫn đầu. Tôi vui lòng với màn trình diễn của các học trò", ngài Alex cho biết thêm.

"Chúng tôi có cơ hội nhưng lại không tận dụng tốt. Họ (Chelsea) không có mấy cơ hội và chúng tôi đáng ra đã có được hơn 1 điểm".

Thanh Vinh
Tổng hợp

MỚI - NÓNG