Moyes buồn rầu vì “người Hà Lan bay” không thể... bay

Moyes lo lắng vì Persie không thể thi đấu
Moyes lo lắng vì Persie không thể thi đấu
TPO - David Moyes tuyên bố “đội bóng nào ở châu Âu cũng đều muốn có Robin van Persie trong đội hình” và thừa nhận chấn thương của tuyển thủ Hà Lan là mất mát lớn của M.U.

Robin van Persie là Vua phá lưới mùa trước, nhưng anh khó có thể tái lập được thành tích đó do bị chấn thương liên miên trong mùa giải này. Mới đây nhất là chấn thương trong trận đại thắng Olympiakos và buộc anh phải nghi thi đấu gần hai tháng.

Dù đã bước sang tuổi 30 nhưng Van Persie vẫn là trụ cột của hàng công Man United bên cạnh Rooney. Vì thế,  việc cầu thủ này vắng mặt là mất mát lớn cho Man United trong giai đoạn cuối mùa giải.

“Đội bóng nào ở châu Âu cũng muốn Van Persie trên hàng công”, Moyes phát biểu trước trận derby với Man City đêm nay. Nhiều khả năng Moyes sẽ đưa Mata vào thế chỗ vị trí của tuyển thủ Hà Lan để lại.

Theo giải thích của Moyes, “Mata có thể thi đấu nhiều vị trí trên sân. Cậu ấy làm rất tốt công việc của mình trong mọi trận đấu”. Như vậy, ngoài vai trò của Rooney đang được nâng lên, khả năng hàng công chủ sân Old Trafford đêm nay sẽ có thêm Mata.

Hiện đang đứng thứ 7 trên BXH nên cơ hội bảo vệ ngôi vô địch Premier League dường như không còn. Song thầy trò Moyes vẫn đang còn mục đích để chiến đấu, đó là trở thành kẻ ngáng đường lên ngôi của đối thủ cùng thành phố Man City. Điều đó nằm trong khả năng của Moyes và học trò bởi họ đang có phong độ tốt trong vài ngày gần đây.

Tuy nhiên, với thành tích tệ hại trên sân nhà mùa này, thua đến 5 trận, thì một kết quả hòa trước Man City đang hừng hực khí thế ở cuộc đua vô địch cũng xem là kết quả chấp nhận được với cựu HLV của Everton.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.